Trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 20, truyền thông Hàn Quốc không đánh giá thấp đối thủ. Nhiều tờ báo xứ kim chi cảnh báo đội nhà phải thi đấu tập trung, bởi U23 Việt Nam sở hữu lối chơi kỷ luật và khả năng phản công đáng chú ý.

Lúc 17h30 ngày 25/9, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc tại sân Paloma Mizuho (Nhật Bản) trong khuôn khổ tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20.

U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn trước trận đấu khi đang sở hữu thành tích ấn tượng tại đấu trường ASIAD, với ba lần liên tiếp giành chức vô địch bóng đá nam. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, truyền thông Hàn Quốc lại dành sự thận trọng đáng kể cho U23 Việt Nam.

Tờ Daum cho rằng U23 Hàn Quốc không được phép chủ quan trước đối thủ, ngay cả khi HLV Kim Sang Sik không trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam. Theo tờ báo này, đội bóng Việt Nam đã nổi lên trong những năm qua như một “ngựa ô” đáng gờm của bóng đá châu Á nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần đồng đội.

Daum đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ không dễ đối phó. Đáng chú ý, việc HLV Kim Sang Sik vắng mặt được cho là có thể trở thành động lực để các cầu thủ Việt Nam tăng thêm tinh thần cạnh tranh.

24-1790213547-bao-han-quoc-canh-bao-u23-viet-nam-truoc-tu-ket-asiad-20
U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Theo nhận định của tờ báo Hàn Quốc, U23 Việt Nam vẫn vận hành dựa trên khung chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, với lối chơi chắc chắn, thực dụng và chủ động gây áp lực khiến đối phương gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.

Khả năng phản công nhanh cũng được Daum đặc biệt lưu ý. Sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng, U23 Việt Nam có xu hướng nhanh chóng khai thác khoảng trống phía sau hai cánh của đối thủ. Tờ báo này cho rằng sự quyết liệt và tính kỷ luật trong lối chơi của người Hàn Quốc cũng đã được thể hiện rõ ở đội bóng Việt Nam.

Daum cảnh báo điều đáng ngại nhất đối với U23 Hàn Quốc là tâm lý đánh giá thấp U23 Việt Nam vì thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Kim Sang Sik. Theo tờ báo này, đội bóng xứ kim chi cần kiểm soát trận đấu bình tĩnh ngay từ đầu, đồng thời tạo sức ép mạnh mẽ và tận dụng ưu thế trong những tình huống bóng bổng.

Trong khi đó, New Daily cho rằng bóng đá Đông Nam Á không còn là khu vực có thể dễ dàng bị xem nhẹ. Tờ báo nhận định bóng đá Việt Nam đang phát triển và trở thành đối thủ đáng chú ý.

New Daily cũng cho rằng U23 Hàn Quốc cần chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm hạn chế sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam.

Sự thận trọng này cũng được thể hiện qua phát biểu của đội trưởng U23 Hàn Quốc Lee Gi Hyuk. Anh nhắc lại việc đội nhà từng thất bại trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á và cho rằng toàn đội cần bước vào trận đấu với quyết tâm cao.

Lee Gi Hyuk cho biết anh muốn đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sự tập trung của các đồng đội, đồng thời nhấn mạnh U23 Hàn Quốc phải thi đấu với nỗ lực và ý chí mạnh mẽ hơn để giành chiến thắng.

Đội trưởng U23 Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng bất kỳ sai lầm nào trong trận đấu đều có thể khiến đội nhà không còn cơ hội sửa chữa. Vì vậy, anh cho rằng bản thân cần giữ vững tinh thần, làm gương và giúp các đồng đội duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Dù thừa nhận U23 Hàn Quốc có thể đã tránh được một số đối thủ mạnh ở vòng tứ kết, Lee Gi Hyuk khẳng định đội bóng không được phép chủ quan. Theo anh, tất cả các đội góp mặt tại giải đấu đều đủ mạnh và U23 Hàn Quốc cần dành sự tôn trọng cho bất kỳ đối thủ nào.

Minh Ngọc (SHTT)