-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thể thao
04/11/2024 15:50Báo Indonesia bất ngờ dùng cầu thủ sắp nhập tịch Việt Nam để công kích Văn Hậu
Trang Okezone (Indonesia) vừa đăng bài bình luận có tiêu đề: “Chuyện của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ Việt Nam từng đối địch với tuyển Indonesia nhưng không may bị cầu thủ nhập tịch tiễn khỏi sân”. Trong phần mở đầu cây bút Iqbal Widiarko nhắc tới cột mốc cũ rất đáng nhớ của Văn Hậu, cũng như “hiện thực phũ phàng” với hậu vệ người Thái Bình.
“Đoàn Văn Hậu đã gây xôn xao với người hâm mộ bóng đá ở Đông Nam Á sau khi thi đấu cho một trong những câu lạc bộ lớn của Hà Lan ở mùa giải 2019-2020 là Heerenveen. Tại Heerenveen, Văn Hậu ký hợp đồng cho mượn 1 năm và nhận mức lương 1,5 triệu euro.
Điều này khiến anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở Hà Lan và cũng là người hưởng lương cao nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Đoàn Văn Hậu thường chơi ở vị trí hậu vệ trái, là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.
Hình tượng của Văn Hậu bị người hâm mộ bóng đá Indonesia ghét bỏ vì đã khiến Evan Dimas bị thương nặng trong trận chung kết SEA Games 2019 khi giẫm lên mắt cá chân của Evan Dimas và buộc tuyển thủ Indonesia phải rời sân. Đó là lý do quan trọng khiến U22 Indonesia để thua 0-3, không thể giành tấm HCV.
Tuy nhiên, cuộc sống thường ngày trong thời gian gần đây của Văn Hậu chỉ là hồi phục chấn thương và tập gym, Văn Hậu thậm chí còn tỏ ra thất vọng với thể trạng của mình”.
Trong phần tiếp theo, trang Okezone cho rằng với việc Jason Quang Vinh sắp nhập tịch Việt Nam, Văn Hậu sẽ rất khó có cơ hội trở lại khoác áo ĐTQG.
“Jason Quang Vinh cũng chơi ở vị trí hậu vệ trái giống Đoàn Văn Hậu. Jason Quang Vinh được biết có mẹ là người Việt Nam giống thủ môn Filip Nguyễn và điều này sẽ giúp quá trình nhập tịch của anh diễn ra suôn sẻ hơn. Điều đặc biệt, Quang Vinh còn chơi cho CLB CAHN, đội bóng hiện đang sở hữu Đoàn Văn Hậu.
Giờ đây, Văn Hậu có nguy cơ lớn bị thay thế bởi Jason Quang Vinh, cầu thủ từng khoác áo tuyển Pháp ở cấp độ U18. Sự có mặt của Jasan khiến Văn Hậu khó trở lại khoác áo ĐTQG”.
Văn Hậu từng dính chấn thương từ tháng 9/2023. Sau hơn 1 năm điều trị, anh vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Anh đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng của tuyển Việt Nam như Asian Cup 2023 hay vòng loại thứ hai World Cup 2026, bên cạnh đó là một số trận giao hữu của ĐTQG. Trước đây, Văn Hậu khi còn khoác áo ĐTQG và U23 Việt Nam từng nhiều lần va chạm với các cầu thủ Indonesia, và cũng thường xuyên chịu sự công kích từ phía truyền thông xứ Vạn đảo.
Trong khi đó, Jason Quang Vinh đã sắp hoàn tất những thủ tục nhập tịch Việt Nam. Theo một số nguồn tin, cầu thủ này có thể sở hữu Quốc tịch Việt Nam trong tháng 11 này, đồng nghĩa với việc nắm cơ hội lớn được thi đấu tại AFF Cup 2024.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (47 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)