-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Thể thao
07/10/2025 18:40Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm tuổi, chỉ rõ cầu thủ nhập tịch sai luật của Malaysia
Trong văn bản ngày 6/10, FIFA nêu rõ sai sót trong hồ sơ nhập tịch của 7 tuyển thủ Malaysia. Theo đó, nơi sinh của ông hoặc bà của 7 cầu thủ này vốn không phải Malaysia như hồ sơ do LĐBĐ Malaysia cung cấp. Như vậy, việc họ thi đấu cho đội tuyển Malaysia là trái luật.
Giữa lúc LĐBĐ Malaysia đang chuẩn bị kháng cáo, truyền thông Indonesia đã vào cuộc với một bằng chứng đầy sức nặng. Bằng chứng này liên quan trực tiếp đến trường hợp của Hector Hevel – 1 trong 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt.

Ban đầu khi đăng ký thi đấu cho Hector Hevel, LĐBĐ Malaysia viết trong văn bản gửi FIFA: “Hector Hevel có ông là Hendrik Jan Hevel. Ông Hendrik Jan Hevel sinh ngày 3/2/1933 tại Malacca Straights, Malaysia”.
Tuy nhiên, trang Suara (Indonesia) đăng tải hồ sơ gần 100 năm tuổi được lưu trữ trên trang Wiewaswie (Hà Lan) cho thấy ông Hendrik Jan Hevel có nơi sinh là 's-Gravenhage (tiếng Anh: The Hague), Hà Lan.


Hồ sơ này trùng khớp với tài liệu do FIFA công bố. Ông của cầu thủ Hector Hevel không sinh ra tại Malaysia. Do đó, Hector Hevel không thể nhập tịch và thi đấu cho tuyển Malaysia theo con đường dựa trên “nơi sinh của ông/bà”.
Trên thực tế, tiền vệ sinh năm 1996 chính là người đầu tiên trong số 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt khoác áo đội tuyển Malaysia. Anh ra mắt vào tháng 3/2025 và ghi bàn trong trận thắng 2-0 trước Nepal. Sau đó, Hector Hevel tiếp tục chơi gần trọn vẹn 90 phút ở trận thắng 4-0 trước Việt Nam.
Mùa giải 2025/26, tiền vệ được định giá 400.000 euro còn thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) với tư cách cầu thủ nội. Anh đã thi đấu ở 3 đấu trường là giải VĐQG Malaysia, Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á.
Nếu như LĐBĐ Malaysia kháng án không thành công, trường hợp Hector Hevel có thể khiến cả đội tuyển Malaysia lẫn CLB Johor Darul Ta'zim phải chịu án phạt bổ sung.
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (07:37)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (07:30)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (07:23)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (07:15)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (07:11)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (58 phút trước)
- Đèo Prenn sạt lở 100m, Lâm Đồng ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đức và Hà Lan chính thức đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Shark Thủy bị đề nghị truy tố vì bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Miền Bắc rét đậm, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rất to (1 giờ trước)