Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chuyển vụ việc sang Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng.
14-1773452113-bao-malaysia-ldbd-viet-nam-se-hanh-dong-neu-malaysia-duoc-afc-tha-toi

Trước tình hình này, tờ Makan Bola của Malaysia cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ ngay lập tức hành động nếu AFC đưa ra quyết định có lợi cho phía Malaysia. Tờ báo này bình luận rằng VFF hoàn toàn sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo nếu phán quyết của Ủy ban Kỷ luật nghiêng về Malaysia, thậm chí cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam có thể kiến nghị lên FIFA.

Liên quan đến các hình thức kỷ luật, Tổng thư ký AFC, Windsor John, cho biết hai điều khoản sẽ được áp dụng là Điều 25 và Điều 56 thuộc Bộ quy tắc Đạo đức và Kỷ luật của AFC. Ông cũng nhấn mạnh rằng FAM sẽ không phải đối mặt với án treo quyền tham dự các giải đấu của AFC, bởi các điều khoản này không bao gồm hình phạt đình chỉ đối với liên đoàn thành viên.

Trong một diễn biến khác, AFC vừa tuyên bố CLB Johor Darul Tazim của Malaysia sẽ không chịu bất kỳ án phạt nào, dù đội bóng này đã sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Các cầu thủ này đã ra sân với tư cách nội binh trong các trận đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 và Cúp C1 châu Á 2025/26. Giải thích về điều này, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết quy định về điều kiện thi đấu chỉ thuộc phạm vi đội tuyển quốc gia, còn đối với các giải CLB, AFC không có tiêu chí về quốc tịch để cầu thủ được ra sân.

Dù hiện tại đang có 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia phải thụ án treo giò 12 tháng từ FIFA, họ vẫn được quyền tham gia tập luyện và thực hiện các hoạt động tại câu lạc bộ.

PV (SHTT)