-
Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bất ngờ bị hoãn tại Thụy Sĩ -
Lật tẩy chiêu trò chiếm đoạt 612 tỷ đồng từ lời khai của các “ông trùm” kỳ nghỉ -
TP HCM miễn nhiệm Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường và hai Giám đốc Sở -
Hai người con ông Nguyễn Đức Thụy nắm khối tài sản hơn 11.000 tỷ -
Lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" 2.700 tỷ: Tại sao đến bây giờ công an mới triệt phá hoàn toàn? -
Clip ghi lại cảnh xe trộn bê tông đi vào làn xe máy khiến 1 người tử vong ở cầu Nhật Tân, Hà Nội -
Vị trí tìm thấy thi thể 2 cha con mất tích ở Lâm Đồng, còn 1 nạn nhân chưa rõ tung tích -
Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục "ế" sau 5 lần đấu giá, nhiều tài sản giá trị vẫn chưa có người mua -
Khai quật lòng đất Công viên Lê Thị Riêng: Nhiều dấu hiệu bất thường, liên quan mộ tập thể liệt sỹ? -
Lần đầu tiên Việt Nam có thẩm phán ở Tòa án Luật Biển quốc tế sau gần 30 năm hoạt động
Thể thao
05/09/2020 21:50Báo TQ mỉa mai: Võ sư Nam Huỳnh Đạo hạ đối phương mà không cần động thủ là một kiệt tác!
Website Huxiu.com của Trung Quốc đã có bài viết nói về Chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo – Huỳnh Tuấn Kiệt của Việt Nam và so sánh với ông võ sư Diêm Phương phái Thái Cực Quyền (Trung Quốc).
Huxiu.com viết: "Những năm gần đây, trên mạng xã hội đăng tải một số video võ thuật mà chỉ cần một cú vảy nhẹ từ bàn tay ngọc ngà của võ sư Diêm Phương, thế thứ nhất của Thái Cực Ngô gia, một đám đệ tử cao lớn của bà sẽ ngã xuống đất hoặc bắn tứ tung. Có một thời gian, võ sư Diêm Phương đã gây chấn động thế giới.
Tuy nhiên, không phải chỉ riêng Trung Quốc mới có những võ sư giống như Diêm Phương. Mặc dù những môn phái ở từng quốc gia là khác nhau nhưng giữa những võ sư này có một số điểm chung nhất định, có thể được mô tả là điều bí ẩn chưa có lời giải.
Việt Nam không phải là một quốc gia quá rộng lớn nhưng có rất nhiều trung tâm võ thuật. Nhiều võ đường của Việt Nam có mối liên hệ với võ thuật Trung Quốc.
Những năm gần đây, có một môn phái mang tên Nam Huỳnh Đạo tại TP.HCM đã tạo ra sức thu hút rất lớn. Người đứng đầu phái võ này là võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, được biết đến với nội lực siêu phàm.
Lai lịch của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt là không hề đơn giản. Ông nội và cha của ông từng bán thuốc và là thầy võ. Võ sư Huỳnh cũng tự nhận mình đã tích hợp được nhiều kiến thức sâu rộng từ y học và võ thuật của Trung Hoa và Việt Nam để rồi sáng lập ra phái Nam Huỳnh Đạo, là bậc thầy của môn phái tiên phong.
Võ sư Huỳnh có thân thể và cái bụng rất lớn. Bất kể lúc đang luyện công hay dạy học trò, ông luôn mặc trang phục rất chỉnh tề với một bộ vest cổ đứng. Thi thoảng, ông lại mặc áo sơ mi với quần tây, trông rất chỉnh tề, khác hẳn với những thầy võ khác.
Năm 2017, video về buổi huấn luyện của sư phụ Huỳnh được xuất hiện trên mạng Internet. Trong video, sư phụ Huỳnh đã phát huy nội lực và nhẹ nhàng đưa tay lên, không cần chạm vào, nhưng những đệ tử lực lưỡng của ông lần lượt ngã xuống. Tuy sư phụ Huỳnh không làm chục đệ tử bắn tứ tung như Diêm Phương nhưng cũng đủ gây chấn động giới võ lâm".
Ở phần sau đó, tờ báo Trung Quốc nhắc lại vụ võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt bị võ sư Flores phái Vịnh Xuân Nam Anh thách đấu hồi năm 2017:
"Sau khi video về Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt được đăng tải, có một võ sư trên Pierre Flores từ Canada, chắc anh ta đã học võ được mấy năm rồi, xem xong video thì tỏ ra rất bất bình. Flores tới Việt Nam để công khai để thách đấu sư phụ Huỳnh.
Tuy nhiên, sư phụ Huỳnh đã từ chối cho kẻ thách đấu bước vào võ đường và hoàn toàn phớt lờ hắn. Kẻ thách đấu tiếp tục gây ồn ào trên mạng internet. Giới võ Việt Nam không thể ngồi yên. Sau đó, có hai võ sư là Đoàn Bảo Châu (karate) và Trần Lê Hoài Linh phái Vịnh Xuân Quyền đã giao đấu với Flores.
Sau đó, có thông tin rằng hai trận đấu đều kết thúc trong vòng 30 giây mỗi trận, không có gì đáng xem cả. Trước kết quả này, nhiều người cho rằng sự chênh lệch tuổi tác và cân nặng đã khiến trận đấu trở nên không công bằng.
Flores tiếp tục công khai chỉ trích và thách thức sư phụ Huỳnh trên mạng internet. Lúc này, những võ sư khác của Việt Nam không xuất trận. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía sư phụ Hoàng.
Sau đó, sư phụ Huỳnh đã nói rằng điểm cốt yếu của võ thuật là rèn luyện ý chí và rèn luyện tính nhẫn nại, khiêm tốn. Việc thách đấu một cách tùy tiện không phải là sự đúng đắn của võ thuật. Tất nhiên, sau khi đọc những lời nói của sư phụ Hoàng, Flores chán nản và buộc phải trở về Canada.
Rõ ràng, việc sư phụ Huỳnh đã "đánh bại" kẻ thách đấu mà không cần phải giao tranh quả thực là một kiệt tác!".
Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)
- Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bất ngờ bị hoãn tại Thụy Sĩ (18:06)
- Lật tẩy chiêu trò chiếm đoạt 612 tỷ đồng từ lời khai của các “ông trùm” kỳ nghỉ (44 phút trước)
- TP HCM miễn nhiệm Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường và hai Giám đốc Sở (57 phút trước)
- Từng khỏe mạnh, cụ ông 75 tuổi bất ngờ đổ bệnh sau 3 tháng duy trì một thói quen (1 giờ trước)
- Chàng trai Trung Quốc quyết định về Bắc Ninh ở rể sau chuyện tình xuyên biên giới với cô gái kém 12 tuổi (1 giờ trước)
- Bị Hương Giang hỏi khó, rapper Pháo đối đáp cực thông minh tại Miss Grand (2 giờ trước)
- Hai người con ông Nguyễn Đức Thụy nắm khối tài sản hơn 11.000 tỷ (2 giờ trước)
- Lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" 2.700 tỷ: Tại sao đến bây giờ công an mới triệt phá hoàn toàn? (2 giờ trước)
- Nữ trọng tài Mỹ đầu tiên bắt chính tại World Cup nam: Cầm còi từ năm 14 tuổi, từng làm việc tại Red Bull và Coca-Cola (2 giờ trước)
- Clip ghi lại cảnh xe trộn bê tông đi vào làn xe máy khiến 1 người tử vong ở cầu Nhật Tân, Hà Nội (2 giờ trước)