Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Báo Trung Quốc bất ngờ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Oman

Báo giới Trung Quốc dự đoán đội tuyển Việt Nam đủ sức tạo nên bất ngờ trước chủ nhà Oman trong trận đấu bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 tối nay.

Cụ thể, tờ Sohu nhận định: "Dựa trên sự phát triển của công tác đào tạo trẻ trong những năm gần đây, Việt Nam đã trình làng một lứa cầu thủ tài năng. Họ cũng áp dụng lối chơi kiểm soát bóng, ban bật nhỏ, giàu tốc độ và kỹ thuật, rất giống ĐT Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam thực sự đang trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Á khi từng lọt vào tứ kết Asian Cup và lần đầu tiên tiến vào vòng loại cuối World Cup".

Trang báo của Trung Quốc cũng khẳng định: "Ở lượt trận thứ 4, Việt Nam sẽ phải đương đầu với thử thách không hề đơn giản là ĐT Oman. Đây sẽ là một trận chiến sinh tử giữa hai đội. Nhưng càng ở trong hoàn cảnh khó khăn, ĐT Việt Nam càng thể hiện quyết tâm chiến thắng và có thể tạo nên bất ngờ cho đối thủ".

Báo Trung Quốc bất ngờ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Oman
Việt Nam (áo trắng) sau khi thua Trung Quốc phút cuối, vẫn chưa kiếm điểm vào ở vòng loại thứ ba World Cup 2022

Trong khi đó, chuyên trang thể thao Anh Sports Mole dự đoán Oman sẽ thắng Việt Nam với cách biệt tương tự 18 năm trước. Tuyển Việt Nam từng có 2 lần chạm trán Oman khi nằm chung bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2004 và phần thắng đều thuộc về đội bóng Tây Á.

Ở trận lượt đi tổ chức tại Hàn Quốc (ngày 29/9/2003), tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 đã thua đậm với tỉ số 0-6. Đây là trận thua đậm nhất lịch sử của tuyển Việt Nam, bên cạnh thất bại 0-6 trước Zimbabwe năm 1997. Sau đó gần 1 tháng, ở trận lượt về ngày 24/10/2003, tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại. Hai bàn thắng của Oman được ghi do công của Faraj Hani Al Dhabat và Ahmed Hadid.

Cây bút Amos Murphy của Sports Mole viết: "Chiến thắng trước Việt Nam sẽ không quyết định số phận của Oman. Nhưng khả năng cao Oman sẽ kiếm ba điểm trước đối thủ đang đứng cuối bảng, khi họ chưa thủng lưới trong hai lần đối đầu Việt Nam trước đây. Hai trận này đều đến ở vòng loại Asian Cup 2004, khi Oman thắng với tổng tỷ số 8-0. Công bằng mà nói bóng đá Việt Nam đang tiến bộ, nhưng một cuộc huỷ diệt tương tự 18 năm trước có thể xảy ra lần nữa".

"Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam đã khiến giới túc cầu phải để mắt tới, nhưng có cảm giác họ đã đến giới hạn. Nhiều khả năng họ sẽ thất bại ở trận tiếp theo. Còn Oman gần như sẽ thắng để nuôi hy vọng mong manh đứng thứ ba bảng B và tranh vé vớt đi World Cup lần đầu tiên trong lịch sử".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-trung-quoc-bat-ngo-co-vu-doi-tuyen-viet-nam-truoc-tran-gap-oman-tintuc790472