-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
24/06/2021 05:15Báo Trung Quốc: 'Fan Việt quá ngạo mạn, họ cần hiểu ĐT Trung Quốc vượt trội so với ĐT Việt Nam'
Tờ Sina mở đầu: "Một tờ báo nổi tiếng của Việt Nam đã đăng tải một bài viết nói về bóng đá Trung Quốc. Bài báo đó nhắc tới những thành tích của bóng đá Trung Quốc trong thời gian qua. Tuy nhiên thật không ngờ ở dưới phần bình luận, fan Việt Nam lại có nhiều lời lẽ chế giễu ĐTQG của chúng ta".
Sau đó, tờ Sina trích dẫn nội dung của bài báo kể trên. Bài viết có đoạn nói về 2 trạng thái đối nghịch của tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trạng thái đầu tiên chính là lúc HLV Lippi cùng tuyển Trung Quốc liên tục có kết quả không tốt trước Syria và Philippines ở giai đoạn lượt đi. Điều đó dẫn tới việc chiến lược gia này từ chức.
Tình hình chỉ khả quan ở giai đoạn lượt về, khi tuyển Trung Quốc với góp mặt có nhiều cầu thủ nhập tịch đã thi đấu ấn tượng để giành vé tới vòng loại cuối cùng. Wu Lei là người góp công lớn nhất với màn trình diễn xuất sắc.
Ở phần bình luận bài viết, một số CĐV Việt Nam có bình luận chế giễu tuyển Trung Quốc. Tờ Sina chọn ra một số bình luận tiêu biểu:
"Tôi nghĩ tuyển Trung Quốc là đội yếu nhất vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Chúng ta không đề cập tới Lebanon, vì đội bóng này sẽ không gặp Việt Nam. Tôi hy vọng Việt Nam và Trung Quốc sẽ chung bảng với nhau".
"Một đất nước với dân số lên tới hơn 1 tỷ dân như Trung Quốc mà lại phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch sao".
"Tuyển Trung Quốc vào được World Cup 2002 vì không phải chạm mặt 2 đội chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên may mắn đó chỉ xuất hiện 1 lần mà thôi".
Những lời bình luận kể trên của các fan Việt Nam khiến tờ Sina rất bất bình. Họ đánh giá về điều đó như sau: "Có thể thấy CĐV Việt Nam không có được cái nhìn đúng đắn về tuyển Trung Quốc. Điều này cho thấy họ thực sự quá ngạo mạn, vì xét trên góc độ chuyên môn, tuyển Trung Quốc vẫn tỏ ra trên cơ so với Việt Nam.
Chúng ta đang ở nhóm hạt giống số 4 trong số 12 đội tham dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, trong khi Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 6. Điều này đồng nghĩa cả hai có thể chung bảng với nhau. Nếu trường hợp ấy xảy ra, tuyển Trung Quốc sẽ có cơ hội tuyên bố với Việt Nam rằng chúng ta mới là đội vượt trội hơn".
Theo Đặng Phong (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)