-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thể thao
13/03/2021 18:30Báo Trung Quốc: 'Nhận tin xấu, giấc mơ World Cup của ĐT Việt Nam có thể tan thành mây khói'
Tối 12/3, website 163.com của Trung Quốc có bài viết với tiêu đề: "Nhận tin xấu và không thể đá trên sân nhà, giấc mơ World Cup của ĐT Việt Nam có thể tan thành mây khói ở Tây Á". Tác giả người Trung Quốc cho rằng việc phải chơi ở UAE sẽ là bất lợi rất lớn, khiến thầy trò HLV Park Hang-seo khả năng không thể đi tiếp ở vòng loại World Cup. Chúng tôi xin lược dịch lại nội dung bài viết này.
"Vào ngày 12/3, những địa điểm diễn ra các trận còn lại thuộc vòng loại World Cup đã chính thức được xác định.
ĐT Việt Nam có sự tiến bộ chóng mặt trong suốt thời gian qua. Họ có vị trí thuận lợi với việc dẫn đầu bảng G, hơn đội hạt giống là quốc gia chủ nhà ở các trận còn lại tới 5 điểm.
Tuy nhiên, một khi tuyển UAE được thi đấu trên sân nhà, tình hình sẽ rất khác. Trong quá khứ, dù là ĐTQG Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, tất cả đều từng trải qua những kinh nghiệm và bài học đau thương ở Tây Á. Tuyển Việt Nam vốn chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup có thể hứng chịu những đợt phản công dữ dội nơi đất khách ở Tây Á.
Chúng tôi xin nhắc lại, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh trong những năm gần đây. Họ lọt vào chung kết giải U23 châu Á và giành Á quân. Tại Á vận hội (ASIAD), Việt Nam với sự thống trị của lứa cầu thủ sinh năm 1996-1997, cuối cùng đã xếp hạng Tư. Trong một số trận đấu, họ đánh bại Thái Lan, đội vốn được coi là thế lực số một ở Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam đang có xu hướng giành lại ngôi đầu khu vực.
Ở các trận đã qua thuộc vòng loại World Cup vào năm 2019, tuyển Việt Nam đã thi đấu vô cùng quả cảm. Họ lần lượt đánh bại Malaysia, Indonesia và UAE, cầm hòa Thái Lan hai lần. Họ đứng nhất bảng G với 11 điểm, hơn cường địch UAE tới 5 điểm.
Dù có lợi thế không nhở nhưng tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ lớn bị đối thủ UAE lật ngược tình thế. Một khi đã rơi xuống vị trí thứ hai, việc vượt qua vòng loại thứ hai World Cup sẽ là cực kỳ khó khăn với tuyển Việt Nam.
Trong bảng đấu này, chỉ có Indonesia là đội duy nhất đã hết cơ hội khi để thua cả 5 trận. Trong khi đó, cả bốn đội còn lại đều có cơ hội và đều có thực lực không quá chênh lệch.
UAE dù đang kém Việt Nam 5 điểm nhưng họ đá ít hơn một trận. Quan trọng hơn, họ được đá sân nhà ở giai đoạn còn lại. Nếu UAE đánh bại Malaysia và Indonesia, họ sẽ có nhiều lợi thế khi đối đầu Thái Lan rồi Việt Nam ở trận đấu cuối cùng. Việc được đá sân nhà giúp UAE có cơ hội lớn để mơ tới ngôi nhất bảng.
Trong quá khứ, nhiều đội bóng Đông Á và Đông Nam Á từng phải nhận những thất bại thảm họa ở Tây Á. Tuyển Hàn Quốc từng thua tới 2-6 tại Asian Cup gặp Ả Rập Xê Út, tuyển Nhật Bản cũng từng trải qua thảm kịch ở Doha của Qatar, khi để đối thủ ghi bàn vào cuối trận, thời điểm mà Nhật Bản chỉ còn cách World Cup đúng 2 phút nữa. Thái Lan cũng không có kỷ niệm đẹp nào ở Tây Á và họ từng trải qua "ba phút thảm họa" khi đối đầu chính UAE...
Giả sử nếu tuyển Việt Nam được đá trên sân nhà, khả năng họ sẽ nắm chắc cơ hội tiến tới vòng loại cuối cùng. Nhưng bây giờ, khi sang Tây Á, họ không chỉ phải đối đầu với Malaysia có thực lực tương đương mà còn gặp phải sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà UAE ở trận cuối cùng.
Ở những trận đấu trước, phong độ của UAE khi thi đấu ở Đông Nam Á là không tốt, họ để thua tới 2 trận. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ rất khác khi UAE được đá trên sân nhà, nơi mà họ không phải chịu thời tiết ẩm ướt như ở Đông Nam Á và rất quen với nhiệt độ cao vào đầu tháng Sáu.
Trong trận tranh HCĐ ở Á vận hội 2018, UAE đã đánh bại Việt Nam, khiến thầy trò HLV Park Hang-seo không thể giành huy chương. Lần này, lịch sử liệu có lặp lại?".
Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (20:37)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (4 giờ trước)