Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam sẽ là kẻ ngáng đường tới World Cup của chúng ta'

Tờ báo Trung Quốc không muốn đội nhà phải đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Một lần nữa truyền thông Trung Quốc lại phải tốn giấy mực để nói về sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam. Tờ Sohu vừa có bài bình luận với tiêu đề: "Với thủ môn mang dòng máu lai, lứa cầu thủ sinh năm 1995 trở lại, tuyển Việt Nam sẽ là kẻ ngáng đường của tuyển Trung Quốc".

Giống như nhiều bài bình luận trước đó, tờ Sohu một lần nữa nói về bước tiến của ĐT Việt Nam rồi bày tỏ mối lo lắng cho đội nhà.

"Trong khi ĐTQG Trung Quốc vẫn đang loay hoay với vị trí nhì bảng ở vòng loại World Cup thì tuyển Việt Nam vẫn ung dung đứng nhất bảng. Sau 5 trận đã đấu, họ thắng 3, hòa 2, chỉ để thua một bàn. Kỷ lục này tạo cơ sở để họ ngự trị ngôi đầu bảng.

Hai trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ gặp hai đội yếu hơn là Indonesia và Malaysia. Việt Nam rất có thể sẽ giành thêm những chiến thắng. Nếu toàn thắng cả hai trận này, rất có thể Việt Nam sẽ bảo toàn ngôi đầu và đi tiếp dù còn một trận đấu nữa với UAE.

Bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Sức mạnh của họ được thể hiện ở cả cấp U23 lẫn ĐTQG. Ở Asian Cup 2019, dù đối đầu đội rất mạnh là Nhật Bản, họ cũng chỉ thua sát nút 0-1.

Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam sẽ là kẻ ngáng đường tới World Cup của chúng ta'
Truyền thông Trung Quốc một lần nữa dành giấy mực để ca ngợi sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam.

HLV trưởng tuyển Việt Nam – Park Hang-seo là nhà cầm quân rất giàu kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, ông ấy đã làm trợ lý ở tuyển Hàn Quốc ở VCK World Cup 2002 và dẫn dắt một số đội bóng ở xứ Kim chi.

Nguyễn Công Phượng là cầu thủ tiêu biểu của tuyển Việt Nam, người đã thể hiện rất tốt trong màu áo ĐTQG ở Asian Cup 2019 với việc ghi được 2 bàn thắng. Chàng trai này đã có một nỗ lực dũng cảm khi sang Bỉ thi đấu trong màu áo Sint-Truidense. Dù không được trao cơ hội ra sân nhưng anh có thể cảm nhận được bầu không khí của một giải đấu cấp cao ở châu Âu, điều này rất tốt cho sự phát triển của anh ấy trong tương lai.

Hầu hết các cầu thủ của tuyển Việt Nam đều chơi ở giải quốc nội, ngoại lệ duy nhất là thủ thành Đặng Văn Lâm, cầu thủ mang hai dòng máu Việt – Nga hiện đang chơi ở CLB Cerezo Osaka tại J.League (Nhật Bản).

Tuyển Việt Nam đang có độ tuổi trung bình ngày càng trẻ. Lấy ví dụ ở trận hòa 0-0 với Thái Lan tại vòng loại World Cup. Trong số 11 cầu thủ ra sân thì 7 trong số đó sinh năm 1995 hoặc trẻ hơn. Điều đó cho thấy sức trẻ của tuyển Việt Nam".

Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam sẽ là kẻ ngáng đường tới World Cup của chúng ta' - 1
Sohu dành lời khen cho Công Phượng.

Sau khi ca ngợi sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, tờ Sohu nhận định rằng rất có thể tuyển Việt Nam sẽ trở thành "kẻ ngáng đường" đội nhà tiến tới VCK World Cup 2022.

"Với điều kiện hiện tại, tuyển Việt Nam đang rất sáng cửa tiến vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội xuất sắc nhất châu Á. Nếu tuyển Trung Quốc cũng đi tiếp, có thể chúng ta sẽ chung bảng với Việt Nam ở vòng loại cuối cùng.

Lý do là bởi giữa tuyển Trung Quốc và Việt Nam có sự chênh lệch trên BXH FIFA, hai đội sẽ ở hai nhóm hạt giống khác nhau nên cơ hội để tuyển Trung Quốc chung bảng với Việt Nam sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó, tuyển Việt Nam sẽ trở thành kẻ ngáng đường tuyển Trung Quốc tiến tới VCK World Cup.

Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam sẽ là kẻ ngáng đường tới World Cup của chúng ta' - 2
Báo Trung Quốc lo đội nhà phải đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Sẽ rất khó để dự đoán cuộc chiến giữa tuyển Trung Quốc gặp Việt Nam sẽ có kết quả ra sao, nhưng với tuyển Trung Quốc, chúng ta cần phải nỗ lực để tiến vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội mạnh nhất.

Nếu thực sự tuyển Trung Quốc phải nằm chung bảng đấu với tuyển Việt Nam, mong rằng đội tuyển nước nhà sẽ phát huy được tất cả những điểm mạnh của mình để vượt qua đối thủ".

Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam sẽ là kẻ ngáng đường tới World Cup của chúng ta' - 3
Tuyển Trung Quốc có rất ít cơ hội cạnh tranh suất nhất bảng A. Do vậy, họ gần như chỉ có thể hy vọng nằm trong nhóm những đội nhì có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

 Theo Tiểu Mã (Pháp luật & Bạn đọc) 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bao-trung-quoc-tuyen-viet-nam-se-la-ke-ngang-duong-toi-world-cup-cua-chung-ta-1622105062212292.htm