-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
16/02/2023 13:41Barca nguy cơ phải xuống hạng bởi cáo buộc 'đút lót' trọng tài
Rạng sáng ngày 16/2, trang Give Me Sport dẫn nguồn từ Cadena Ser bất ngờ cho đăng tải những cáo buộc chống lại CLB Barcelona liên quan tới hành vi hối lộ trọng tài.
Theo công bố của LĐBĐ Tây Ban Nha, đội bóng xứ Catalunya đã thanh toán 1,4 triệu euro cho công ty DASNIL 95 thuộc sở hữu của Jose Maria Enriquez Negreira từ năm 2016 đến 2018. Phân tích cho thấy các khoản thanh toán xảy ra trong nhiệm kỳ của Josep Maria Bartomeu với tư cách là chủ tịch của Barça.
Tuy nhiên, theo các nguồn được tư vấn, việc làm này đã bắt đầu từ hai thập kỷ trước. Các khoản thanh toán tương tự đã được thực hiện bởi "các ban giám đốc khác nhau" của câu lạc bộ Barca, từ các đời chủ tịch Joan Gaspart (2000-2003), chuyển qua cho Joan Laporta, Sandro Rosell rồi Josep Maria Bartomeu.
Được biết, ông Negreira là phó chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha từ năm 1994 đến 2018.
Cụ thể, Barca đã bị cáo buộc thực hiện ba lần chuyển khoản cho phía ông Jose Negreira là: 532.728 euro vào năm 2016, 541.752 euro vào năm 2017 và 318.200 euro vào năm 2018. Sau đó, khi ông Negreira không còn đương chức và phía đội chủ sân Camp Nou cũng không thực hiện thêm giao dịch nào.
Tin tức được công bố ra ngay lập tức khiến làng thể thao Tây Ban Nha náo loạn. Khi làm chứng trước Văn phòng Công tố, ông Negreira và con trai phủ nhận việc Barca từng nhận nhiều quyết định ưu ái từ các trọng tài.
Họ khẳng định được trả số tiền trên do thực hiện công việc tư vấn về cách các cầu thủ nên cư xử với trọng tài như thế nào, đồng thời đưa ra lời khuyên về những gì họ có thể hoặc không thể làm tùy thuộc vị trọng tài nào đang điều khiển một trận đấu nhất định.
Tuy nhiên, Negreira được cho là không thể đưa ra bất kỳ tài liệu nào chứng minh rằng ông đã cung cấp các loại dịch vụ này cho Barcelona.
Theo AS, Bộ Tài chính phát hiện điểm bất thường trong sổ sách tài chính của công ty DASNIL 95. Chính vì thế, họ tiến hành kiểm tra thuế và phát hiện ra các khoản thanh toán từ Barcelona cho công ty của cựu phó chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài.
Phía CLB Barcelona cũng đã lên tiếng về sự vụ này. Theo đó, người phát ngôn của Blaugrana cũng đưa ra những cam kết chắc chắn về sự trong sạch của mình: "Chúng tôi muốn nói rằng FC Barcelona trước đây đã thuê dịch vụ của một nhà tư vấn kỹ thuật bên ngoài, người đã cung cấp, ở định dạng video, các báo cáo kỹ thuật đề cập đến các cầu thủ ở các hạng đấu thấp hơn của Tây Ban Nha cho bộ phận chuyên môn của CLB, ban thư ký.
Ngoài ra, mối quan hệ của chúng tôi với cùng một nhà cung cấp bên ngoài đã được mở rộng với các báo cáo kỹ thuật liên quan đến trọng tài chuyên nghiệp nhằm bổ sung thông tin theo yêu cầu của ban huấn luyện đội một và công ty con - Thông lệ phổ biến trong các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp".
Trước cáo buộc này, chủ tịch Joan Laporta của Barca cho biết: "Không phải ngẫu nhiên mà những thông tin kiểu này lại xuất hiện khi Barcelona đang thi đấu tốt. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý chống lại những người đang cố làm hoen ố hình ảnh CLB".
Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) không xác nhận sự tồn tại của các khoản thanh toán giữa Barcelona và Negreira. Trong một tuyên bố được đưa ra thông qua kênh Twitter của RFEF, Ủy ban kỹ thuật trọng tài nhắc lại rằng Negreira "không phải là thành viên của liên đoàn" và bác bỏ "các hành vi có thể vi phạm đạo đức của trọng tài".
Hiện tại, phía cơ quan điều tra của La Liga đang tiếp tục điều tra và làm rõ những cáo buộc kể trên. Theo tờ Forbes, nếu như Barcelona thực sự có hành vi "đút lót" tiền cho trọng tài nhằm mục đích trục lợi thì hình phạt dành cho họ sẽ là giáng hạng khỏi giải đấu cấp cao nhất Tây Ban Nha.
Theo Trung Nghĩa (Bongdalus.vn)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (16:29)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi C. Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (16:23)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (16:21)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (52 phút trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (1 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (1 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Biến cố nghẹt thở tại Anfield: Vì sao Man City bị tước bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng? (1 giờ trước)
- Phim xuyên không của Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi gây sốt (1 giờ trước)