Thể thao

Barcelona bị điều tra về cáo buộc 'mua trọng tài'

Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha hôm nay đã đột kích các văn phòng của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, như một phần của cuộc điều tra tư pháp về việc Barcelona ‘hối lộ’ quan chức trọng tài.

Bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua khá nhiều bê bối trong thời gian gần đây. Cách đây hơn 1 tháng, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales đã cưỡng hôn nữ cầu thủ Hermoso rồi sau đó phải từ chức. Ngày hôm nay, đến lượt chủ tịch của Barcelona Joan Laporta dính cáo buộc "mua trọng tài"

Tờ El Debate của Tây Ban Nha đưa tin, Thẩm phán Joaquin Aguirre đã cáo buộc Barcelona hối lộ. Điều này liên quan đến khoản tiền 6 triệu bảng mà CLB trả cho Jose Maria Enruquez Negreira - cựu phó chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài.

Các cáo buộc nêu rằng Negreira đã nhận được tiền mặt thông qua một công ty vỏ bọc do cựu giám đốc Barcelona Josep Contreras thành lập. Người ta cũng cho rằng Contreras đã kiếm được 50% hoa hồng từ giao dịch này.

Barcelona bị điều tra về cáo buộc 'mua trọng tài'
Chủ tịch Barca Juan Laporta sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng mới

Cựu chủ tịch Barcelona Maria Bartomeu và Sandro Rosell đều bị buộc tội, cùng với Negreira và con trai là Javier Enriquez Romero.

Rosell là chủ tịch Barca từ năm 2010 đến 2014 trước khi Bartomeu lên thay ông. Sau 6 năm dẫn dắt câu lạc bộ xứ Catalan, Bartomeu từ chức vào năm 2020 và Laporta được bầu làm người thay thế ông vào năm 2021.

Theo hãng tin EFE, cảnh sát đã khám xét văn phòng trọng tài tại Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) ở Madrid trong tuần này để tìm tài liệu liên quan đến vụ việc.

Barcelona đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc và đã mời các luật sư vào cuộc. Joan Laporta, chủ tịch đương nhiệm của Barca, nói rằng các khoản thanh toán là để "báo cáo kỹ thuật về trọng tài" và phủ nhận câu lạc bộ đã từng "mua trọng tài hoặc tạo ảnh hưởng với trọng tài".

Nhưng với tình thế hiện thời, việc thẩm phán xác định hành vi của Negreira là vi phạm pháp luật, thì chuyện "bồi dưỡng" quan chức nhà nước của Barcelona là phạm tội.

Một trong những hình phạt tiềm tàng dành cho Barcelona bao gồm lệnh cấm dự Champions League. Đội bóng Tây Ban Nha đã không vô địch kể từ năm 2015 và đều bị loại ở vòng bảng trong hai mùa giải vừa qua.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết ông ủng hộ việc Barcelona bị trừ điểm hoặc xuống hạng. Thẩm phán có thể đình chỉ hoạt động của Barcelona.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/barcelona-bi-dieu-tra-ve-viec-hoi-lo-trong-tai-d185489.html