Việc Barcelona từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford với giá khoảng 30 triệu euro để chuyển hướng sang Anthony Gordon đang dần cho thấy những cơ sở nhất định.

Barcelona từng đứng trước lựa chọn không dễ dàng sau khi Marcus Rashford kết thúc quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn. Thay vì bỏ ra khoảng 30 triệu euro để giữ chân tiền đạo người Anh, đội bóng xứ Catalonia quyết định chuyển hướng và sẵn sàng chi 70 triệu euro cho Anthony Gordon.

Những màn trình diễn đầu mùa của Gordon đang giúp Barcelona có thêm lý do để tin vào lựa chọn của mình. Sau 5 trận khoác áo đội bóng mới, cầu thủ chạy cánh người Anh chưa ghi bàn nhưng đã có tới 4 pha kiến tạo, qua đó nhanh chóng trở thành một mắt xích đáng chú ý trong hệ thống chiến thuật của HLV Hansi Flick.

19-1789801630-barcelona-da-dung-khi-quyet-dinh-phui-tay-voi-rashford
Từ chỗ bị hoài nghi, Gordon đã dập tan mọi tranh luận. Ảnh: Reuters.

Sự khởi đầu này càng đáng chú ý nếu đặt cạnh những con số của Gordon tại Premier League mùa trước. Trong 26 lần ra sân cho Newcastle, cầu thủ 25 tuổi ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo. Những thống kê này không thực sự nổi bật nếu so với kỳ vọng dành cho một bản hợp đồng trị giá 70 triệu euro.

Trong khi đó, Rashford lại từng tạo được ấn tượng tích cực trong nửa sau mùa giải khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn. Vì thế, quyết định không mua đứt tiền đạo của MU từng khiến không ít người đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Barcelona dường như không chỉ nhìn vào số bàn thắng hay kiến tạo. Giám đốc Thể thao Deco từng lý giải rằng Gordon phù hợp hơn với định hướng chiến thuật mà đội bóng đang theo đuổi.

“Ý tưởng chơi bóng của chúng tôi phù hợp với Anthony hơn. Phong cách của cậu ấy phù hợp với những gì HLV mong muốn”, Deco chia sẻ.

Nếu chỉ xét thành tích ở Premier League, sự lựa chọn của Barcelona có thể gây tranh luận. Nhưng khi nhìn sang Champions League mùa trước, Gordon lại cho thấy một hình ảnh khác. Trong 12 trận cùng Newcastle, anh ghi 10 bàn, chỉ xếp sau Kylian Mbappe và Harry Kane trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải đấu.

Gordon cũng đã có những trải nghiệm đặc biệt với Camp Nou. Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước, anh cùng Newcastle nhận thất bại 2-7 trước Barcelona, qua đó thua chung cuộc 3-8. Khi ấy, Gordon đến Camp Nou với tư cách cầu thủ đội khách. Chỉ vài tháng sau, anh trở lại sân đấu này nhưng trong màu áo đội chủ nhà.

Ngay từ thời điểm gia nhập Barcelona, Gordon đã cho thấy sự chủ động trong quá trình hòa nhập. Tại lễ ra mắt, anh sử dụng tiếng Tây Ban Nha để phát biểu và học thêm một số câu tiếng Catalonia nhằm giao tiếp với người hâm mộ.

Những chi tiết ấy chưa thể quyết định thành công của một cầu thủ, nhưng phần nào cho thấy Gordon đang cố gắng thích nghi với môi trường mới.

Trên sân, tân binh người Anh cũng nhanh chóng tạo dấu ấn. Trong trận La Liga đầu tiên gặp Elche, Gordon có 2 đường kiến tạo chỉ trong khoảng 4 phút, góp phần trực tiếp vào chiến thắng của Barcelona.

Đáng chú ý, Gordon từng đứng trước cơ hội ghi bàn cho riêng mình khi đối mặt thủ môn. Thay vì dứt điểm, anh lựa chọn chuyền ngang để Fermin Lopez lập công.

Sau trận đấu, Gordon nhấn mạnh rằng thành tích cá nhân không quan trọng bằng kết quả chung của đội bóng.

“Bạn luôn muốn giành chiến thắng, nhưng đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi thi đấu cho CLB này”, cầu thủ người Anh chia sẻ.

HLV Hansi Flick cũng nhanh chóng nhận ra những điểm mạnh của học trò mới. Nhà cầm quân người Đức cho rằng Gordon vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm, nhưng đánh giá cao khả năng tạo ra những đường chuyền quyết định.

Sau 5 trận, 4 kiến tạo là con số phần nào phản ánh vai trò mà Flick đang xây dựng cho Gordon. Anh không nhất thiết phải trở thành người kết thúc mọi đợt tấn công, mà có thể đóng vai trò tạo cơ hội, mở khoảng trống và hỗ trợ những ngôi sao khác phát huy khả năng.

Tốc độ, khả năng di chuyển không bóng cùng năng lượng pressing giúp Gordon mang đến thêm phương án cho hành lang trái của Barcelona. Cầu thủ này có thể bám biên để kéo giãn hàng thủ, khai thác khoảng trống phía sau hậu vệ hoặc bó vào trung lộ để phối hợp.

Đó là những phẩm chất đặc biệt hữu ích trong hệ thống của Flick, nơi các cầu thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí và gây sức ép ngay sau khi mất bóng.

Trong cách vận hành ấy, Gordon đang đảm nhận một vai trò không hoàn toàn giống Raphinha hay Yamal. Nếu hai cầu thủ này thường được kỳ vọng tạo ra đột biến trực tiếp, Gordon có thể đóng góp bằng tốc độ, những pha di chuyển phá vỡ cấu trúc phòng ngự và các đường chuyền cuối cùng.

Dù vậy, 5 trận vẫn là khoảng thời gian quá ngắn để khẳng định bản hợp đồng trị giá 70 triệu euro đã thành công. Gordon vẫn cần duy trì phong độ trong phần còn lại của mùa giải, đặc biệt là cải thiện khả năng ghi bàn. Khi đối đầu những đối thủ mạnh hơn, những thử thách thực sự sẽ xuất hiện và đó cũng là lúc cầu thủ người Anh phải chứng minh giá trị của mình.

Nhưng ít nhất ở giai đoạn đầu, những gì Gordon thể hiện đang giúp Barcelona có thêm cơ sở để tin rằng quyết định không mua đứt Rashford và đặt niềm tin vào anh là một lựa chọn có lý do.

Minh Ngọc (SHTT)