Thể thao
31/01/2021 13:52Barcelona trả giá đắt vì Messi

Vào năm 2017, Barcelona và Lionel Messi ký vào bản hợp đồng gia hạn kéo dài 4 năm. Mùa hè năm nay, tiền đạo 33 tuổi người Argentina sẽ kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou và có thể ra đi dưới dạng tự do.
Khả năng Messi chia tay Barca là cực lớn bởi Barca hiện tại đang lâm vào khủng hoảng tài chính không thể trả lương cao cho một siêu sao như Messi.
Hôm nay (31-1), tờ El Mundo (Tây Ban Nha) đã đưa thông tin cực sốc về bản hợp đồng 4 năm giữa Messi và Barcelona. Theo đó, để có sự phục vụ của Messi trong 4 năm này, Barcelona phải bỏ ra số tiền khổng lồ lên đến gần 500 triệu bảng Anh.

Cụ thể, Barcelona phải trả tổng cộng cho Messi 492 triệu bảng Anh (555 triệu euro) bao gồm lương cố định, bản quyền hình ảnh, cả các khoản thuế và một số tiền khác như thưởng. Theo thông tin từ El Mundo, Barcelona phải đảm bảo mức lương mỗi mùa cho Messi là 138 triệu euro (hơn 122 triệu bảng Anh).
Vụ rò rỉ này có thể khiến Messi tức giận và gây bất ổn hơn nữa cho Barcelona. Vào tuần trước, kế hoạch bầu cử chủ tịch mới của Barcelona phải bị hoãn đến ngày 7-3 bởi đại dịch COVID-19.
Thông tin về mức lương của Messi đến vài ngày sau khi Barcelona công bố bản báo cáo tài chính mùa 2019-2020. Theo đó, bản báo cáo này tiết lộ Barcelona đang nợ nần chồng chất với số tiền lên đến 1 tỉ bảng Anh (1,2 tỉ euro).

Cụ thể, Barcelona nợ hai khoản ngắn hạn trị giá 720 triệu euro (638 triệu bảng Anh) và 266 triệu euro (236 triệu bảng Anh), bao gồm nợ các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác nhau. Các khoản nợ này cần phải thanh toán trước ngày 30-6.
Một chủ nợ khác của Barcelona là Goldman Sachs, một đối tác tài chính trong kế hoạch nâng cấp và phát triển sân Camp Nou trị giá 800 triệu euro của CLB.
Vào tuần trước, tờ El Periodico của Catalan thông tin, Barcelona đang cố gắng vay thêm 100 triệu euro (89 triệu bảng Anh) gắn liền với kế hoạch bán các ngôi sao trong tương lai.

Barcelona cần tiền để tránh thay đổi cấu trúc CLB và cho phép các nhà đầu tư tiếp tục bơm tiền vào CLB. Barcelona đang đối mặt với cơn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng vì dịch COVID-19 và họ cần phải có những thay đổi triệt để nhằm tránh cảnh phá sản.
Theo Phạm Quang (Pháp Luật TPHCM)
Tin cùng chuyên mục








-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
Bài đọc nhiều




