-
Bão Nokaen lệch hướng, không vào Biển Đông: Thời tiết Việt Nam chịu tác động mạnh như thế nào? -
Nguồn gốc thực sự của hơn 71.000 m² đất mà trụ trì chùa Phật Quang đang vướng tranh chấp -
Thưởng Tết 100 triệu nhưng mẹ chồng chỉ cho biếu ngoại 3 triệu: Tôi uất ức định "nổi loạn" cho đến khi thấy bản thiết kế bí mật -
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Iran -
Tổng thống Donald Trump đình chỉ kế hoạch không kích Iran phút chót sau chiến dịch ngoại giao nghẹt thở -
Danh tính 2 công nhân tử vong dưới hố ga ở TP.HCM, đau đớn khi biết nguồn cơn sự việc -
Lý do khiến Gia Lai phải xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở vườn cao su -
Cày cuốc 6 năm trả nợ 3 tỷ cho chồng, ngày dứt nợ tôi "ngã ngửa" khi bị đòi ly hôn vì... quá xấu -
Choáng váng phí dọn vệ sinh 51 triệu/tháng: Sở "tuýt còi" khẩn vụ Ban phụ huynh thu 624 triệu -
Drama ái nữ nhà đại gia "bóc phốt" gia đình trọng nam khinh nữ: Cú "quay xe" phút chót gây ngỡ ngàng
Thể thao
26/02/2016 15:38Bầu cử chủ tịch FIFA: Ghế nóng vào tay người châu Á?
Có tới 5 cái tên, nhưng thực sự chỉ có Sheikh Salman và Gianni Infantino cạnh tranh trực tiếp với nhau. Ông chủ tịch LĐBĐ châu Á được xem là ứng viên lớn nhất giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chủ tịch FIFA diễn ra hôm nay. Dù vậy, Infantino cũng không thiếu tự tin sẽ lật ngược thế cờ tại vòng 2.
Tuy nhiên, ông chủ tịch LĐBĐ châu Á hiểu rõ cuộc đua không đơn giản đến vậy. Infantino - hiện là Tổng thư ký UEFA - là đối thủ đáng gờm nhất với sự ủng hộ tuyệt đối từ hai khu vực bóng đá phát triển là châu Âu và Nam Mỹ. Trước giờ bỏ phiếu, hãng thông tấn AFP đã liên lạc với 207 liên đoàn thành viên (2 liên đoàn thành viên không được tham gia bỏ phiếu) để khảo sát ý kiến.
Kết quả chỉ có 161 quốc gia phản hồi lại AFP. Trong đó 68 quốc gia tuyên bố trung thành với Infantino và 28 công khai ủng hộ Sheikh Salman. Hoàng tử Ali bin al Hussein chỉ nhận được 4 sự cam kết còn hai ứng viên còn lại, Jerome Champagne và Sexwale Tokyo không có sự ủng hộ công khai nào. Còn lại là 61 lời từ chối cho biết “danh tính” lá phiếu.

Tính ra, chưa đến một nửa các liên đoàn thành viên dám công khai lá phiếu trước giờ G. Còn lại phần lớn vẫn tuyệt đối giữ kín thông tin. Rất có thể vì họ còn chờ một tín hiệu nào đó. Những cuộc gặp kín tại Zurich (Thụy Sỹ) trong ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử mới có ý nghĩa quyết định. Chỉ thị từ “cấp trên” (các liên đoàn bóng đá châu lục) thậm chí sẽ bị gạt sang một bên. Sẽ không thiếu những lá phiếu “lẻ đàn” tách ra khỏi sự ủng hộ chung để “chọn” người “xứng đáng” với họ.
Trong 6 liên đoàn khu vực, đã có 4 liên đoàn gần như công khai tiếng nói. Châu Âu và Nam Mỹ tuyệt đối ủng hộ Infantino ngoài ra có 7 thành viên thuộc Bắc Trung Mỹ cũng ngả về phe Tổng thư ký UEFA. Tạm tính Infantino sẽ có tối thiểu 70 phiếu. Trong khi đó Sheikh Salman nhận được sự hỗ trợ từ châu Á và châu Phi và tổng số phiếu có thể lên tới 100. Trên lý thuyết nhà lãnh đạo Bahrain nắm nhiều cơ hội chiến thắng nhất, và sẽ không bất ngờ nếu FIFA lần đầu tiên trong lịch sử có chủ tịch là người châu Á.
Muốn thắng cuộc, một ứng viên phải có tối thiểu 139 phiếu. Cả Sheikh Salman lẫn Infantino chắc chắc không thể chạm đến con số này. Khi đó FIFA sẽ mở cuộc bỏ phiếu vòng 2 để tìm người chiến thắng (phải có tối thiểu 105 phiếu bầu).
Đó sẽ là lúc Infantino tìm cơ hội vượt mặt Sheikh Salman. Vị Tổng thư ký UEFA đã dành vài tháng qua để ngang dọc khắp thế giới nhằm tìm kiếm sự ủng hộ. Với khả năng ngoại ngữ siêu hạng (Infantino thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha), Infantino tích cực truyền tải thông điệp rằng ông không phải một “ứng cử viên châu Âu” mà là một người chiến đấu vì lợi ích chung của 209 liên đoàn thành viên.

Khác với Sheikh Salman, một chính khách tiếng tăm và có kinh nghiệm quản lý, Infantino hầu như chỉ được biết đến trong những lần xuất hiện ở các lễ bốc thăm. Vì thế vị Tổng thư ký UEFA luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt với các đối thủ. Trong chiến dịch vận động tranh cử ở London hồi đầu tháng, Infantino cho biết ông sẽ phác kế hoạch cải tổ FIFA trong 90 ngày đầu tiên nếu trúng cử. “Tại sao 90 mà không phải 100 ngày? Một chính trị gia thường mất 100 ngày, nhưng tôi không phải chính trị gia”.
Cuộc “so găng” giữa Sheikh Salman và Infantino sẽ chỉ thực sự kịch tính ở vòng hai. Và người quyết định ai thắng cuộc rất có thể là… Hoàng tử Ali bin al-Hussein. Vị hoàng thân của Jordan sở hữu trong tay khoảng 30 phiếu, không đủ làm chủ tịch FIFA nhưng thừa đủ tạo ra cán cân chênh lệch cho cuộc đua song mã. Cần biết Ali không có mối quan hệ tốt với Sheikh Salman và nếu ông “chuyển” số phiếu của mình cho Infantino cũng không phải điều bất ngờ.
| AI BẦU AI? Có tổng cộng 207 phiếu bầu từ 207 liên đoàn thành viên (đã trừ Indonesia và Kuwait đang chịu án phạt). Trong đó châu Phi nhiều nhất với 54 phiếu, rồi tới châu Âu (53), châu Á (44), Bắc Trung Mỹ (35), châu Đại Dương (11) và Nam Mỹ (10). Châu Phi: Hồi đầu tháng, LĐBĐ châu Phi công khai bày tỏ sự ủng hộ với Sheikh Salman. Nhưng ngày hôm qua, Infantino tự tin khẳng định già nửa số thành viên của CAF sẽ bỏ phiếu cho ông. Châu Âu: Infantino sẽ có được phần lớn lá phiếu từ UEFA bởi ông hiện giữ cương vị Tổng thư ký UEFA và có thể tận dụng tầm ảnh hưởng của Michel Platini. Châu Á: Các quốc gia châu Á sẽ không quay lưng lại với chủ tịch Sheikh Salman, người hiện đứng đầu AFC. Bắc Trung Mỹ: Chỉ có một vài quốc gia thuộc CONCACAF khẳng định bỏ phiếu cho Infantino. Khu vực CONCACAF sẽ là nơi quyết định cục diện cuộc đua phiếu bầu. Châu Đại Dương: Chưa rõ các liên đoàn thành viên ngả về phe nào. Nam Mỹ: Các quốc gia Nam Mỹ ủng hộ với Infantino. |
| ĐIỂM MẶT 5 ỨNG CỬ VIÊN: Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa - Tuổi: 50 - Quốc tịch: Bahrain - Vị trí hiện tại: Chủ tịch LĐBĐ châu Á
- Vài nét đáng chú ý: Được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí chủ tịch FIFA. Salman từng gây chú ý với đề xuất hạn chế quyền lực chủ tịch FIFA, từng bị cáo buộc bỏ tiền mua phiếu bầu của các liên đoàn thành viên. Gianni Infantino
- Vài nét đáng chú ý: Là cánh tay phải của Michel Platini trong suốt một thập kỷ trở lại đây, từng bị chỉ trích vì cách xử lý yếu kém trong các vụ dàn xếp tỷ số tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng tử Ali bin al-Hussein
- Vài nét đáng chú ý: Em trai của Vua Jordan và từng thất bại trước Blatter trong cuộc bầu cử năm 2015, là người đi đầu trong cuộc vận động cải cách toàn diện FIFA. Tokyo Sexwale
- Vài nét đáng chú ý: Từng ngồi tù ở đảo Robben cùng với Nelson Mandela, được biết tới là tỷ phú dầu mỏ và tham gia tổ chức World Cup 2010 ở Nam Phi. Tokyo từng đề xuất bỏ lệnh cấm quảng cáo trên áo đấu các ĐTQG. Jerome Champagne
- Vài nét đáng chú ý: Có 11 năm làm việc ở FIFA trước khi bị lật đổ vào năm 2010, và từ đó tới nay vẫn nuôi tham vọng trở lại giành giật quyền lực, có kế hoạch tăng số thành viên thường trực của FIFA. |
Theo Việt Hà (Bongdaplus.vn)
- Bão Nokaen lệch hướng, không vào Biển Đông: Thời tiết Việt Nam chịu tác động mạnh như thế nào? (39 phút trước)
- Làn sóng phẫn nộ tại Iceland sau phát ngôn "đùa quá trớn" của ứng viên Đại sứ Mỹ (47 phút trước)
- Sở hữu nhiều nhà cho thuê: Dùng chung một mã số thuế hay phải đăng ký mới từ đầu? (48 phút trước)
- Nguồn gốc thực sự của hơn 71.000 m² đất mà trụ trì chùa Phật Quang đang vướng tranh chấp (50 phút trước)
- Nghịch lý Meta: Lệnh cấm chồng chéo nhưng quảng cáo cờ bạc vẫn "hái ra tiền" (59 phút trước)
- Thực hư thông tin giải Cánh diều 2025 nợ tiền thưởng: Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam lên tiếng (1 giờ trước)
- Bé 13 tuổi xuất huyết não sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng 20 phút (1 giờ trước)
- Hé lộ chiến dịch ngoại giao "72 giờ" của nhóm 4 quốc gia Ả Rập giúp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran (1 giờ trước)
- Lệ Quyên đối diện mức phạt như thế nào khi phát ngôn thô tục trên mạng xã hội? (1 giờ trước)
- Thưởng Tết 100 triệu nhưng mẹ chồng chỉ cho biếu ngoại 3 triệu: Tôi uất ức định "nổi loạn" cho đến khi thấy bản thiết kế bí mật (1 giờ trước)




