Ông Nguyễn Đức Thụy, thường được biết đến với tên gọi Bầu Thụy, đang nhận được nhiều đề cử từ các tổ chức thành viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho vị trí Chủ tịch khóa X.

Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội VFF khóa X, nhiệm kỳ 2026-2030, sẽ được tổ chức vào tháng 1/2027. Trước thời điểm này, các tổ chức thành viên đang triển khai việc giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia bộ máy lãnh đạo liên đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, qua tổng hợp bước đầu từ các đơn vị thành viên, ông Nguyễn Đức Thụy là một trong những người nhận được nhiều đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF khóa X.

Các đề cử dành cho Bầu Thụy đến từ nhiều thành phần trong hệ thống bóng đá Việt Nam, bao gồm các câu lạc bộ đang thi đấu tại V-League, giải hạng nhất, các đơn vị bóng đá nữ, futsal và liên đoàn bóng đá địa phương.

Đáng chú ý, một số doanh nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực bóng đá cũng được cho là ủng hộ khả năng ông Thụy tham gia ứng cử. Tuy nhiên, theo Dân trí, thông tin này chưa được xác nhận trực tiếp từ những người liên quan.

19-1792420876-bau-thuy-duoc-de-cu-tranh-chuc-chu-tich-vff-nhiem-ky-2026-2030
Ông Nguyễn Đức Thụy có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam (Ảnh: LPBank).

Việc nhận được nhiều đề cử giúp ông Nguyễn Đức Thụy trở thành cái tên được chú ý trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VFF khóa X. Dù vậy, được giới thiệu không đồng nghĩa với việc chính thức trở thành ứng viên tranh chức chủ tịch, bởi quá trình lựa chọn vẫn phải tuân thủ các quy định, thủ tục và quyết định của những bên liên quan.

Bầu Thụy cân nhắc khả năng tranh cử Chủ tịch VFF

Theo tìm hiểu của Dân trí, ông Nguyễn Đức Thụy đang cân nhắc việc tham gia tranh cử chức Chủ tịch VFF. Quyết định cuối cùng được cho là phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm và sự ủng hộ từ các tổ chức thành viên.

Nếu chính thức tham gia cuộc đua, ông Thụy được cho là sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể, hướng tới việc huy động thêm nguồn lực xã hội cho bóng đá Việt Nam. Một trong những trọng tâm dự kiến là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, câu lạc bộ và các tổ chức thành viên, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà.

Ông Nguyễn Đức Thụy là doanh nhân có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ngoài hoạt động kinh doanh, ông từng tham gia đầu tư, hỗ trợ các đội bóng và kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp cho các hoạt động liên quan đến bóng đá.

Dấu ấn của ông còn gắn với sự tham gia tài trợ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đối với bóng đá chuyên nghiệp. LPBank từng tài trợ V-League và hỗ trợ một số câu lạc bộ. Trong khi đó, Sacombank tham gia tài trợ các giải đấu thuộc hệ thống bóng đá quốc gia, trong đó có Cúp Quốc gia và giải hạng nhất.

Bài toán nguồn lực của bóng đá Việt Nam

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cần thêm nguồn lực để cải thiện chất lượng các giải đấu, phát triển công tác đào tạo trẻ và củng cố nền tảng bóng đá chuyên nghiệp, khả năng thu hút sự tham gia của khu vực doanh nghiệp được xem là một vấn đề đáng quan tâm đối với ban lãnh đạo VFF nhiệm kỳ tới.

Vì vậy, quá trình lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2030 không chỉ thu hút sự chú ý bởi các vị trí lãnh đạo, mà còn gắn với kỳ vọng về định hướng phát triển và khả năng huy động nguồn lực cho bóng đá trong những năm tiếp theo.

Hiện danh sách nhân sự chính thức tham gia Đại hội VFF khóa X vẫn chưa được công bố. Khả năng Bầu Thụy có chính thức bước vào cuộc đua giành chức chủ tịch hay không sẽ còn phụ thuộc vào quyết định của cá nhân ông cùng quá trình đề cử, lựa chọn theo quy định.

Minh Ngọc (SHTT)