Thể thao Malaysia đang chao đảo trước vụ việc liên quan đến Danish Irfan Tamrin – tài năng trẻ được kỳ vọng của đội tiếp sức 4x100m – bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu SEA Games 33. Quyết định này không chỉ gây tiếc nuối mà còn châm ngòi cho làn sóng tranh cãi khi những thông tin phía sau bị mẹ của VĐV 18 tuổi phanh phui.

Theo lời bà Tamrin Hashim, ban huấn luyện – đặc biệt là HLV trực tiếp của Danish – đã yêu cầu anh tự nhận mình chấn thương để nhường suất thi đấu cho một VĐV kỳ cựu hơn. Dù hoàn toàn khỏe mạnh và mong muốn được góp mặt tại kỳ SEA Games tổ chức ở Thái Lan, Danish vẫn nghe theo vì lo ngại hậu quả nếu chống lại chỉ đạo của HLV.

Bà Tamrin còn công bố đoạn trao đổi giữa Danish và HLV, cho thấy việc “dàn dựng” lý do rời đội xuất phát từ chính ban huấn luyện. Ngày 1/12, Danish được đưa đi kiểm tra toàn diện và kết luận từ bệnh viện khẳng định anh không gặp bất kỳ chấn thương nào – trái ngược hoàn toàn với báo cáo khiến anh phải rút lui.

Không chấp nhận sự việc, ba ngày sau Danish gửi đơn kháng cáo lên Hội đồng Olympic Malaysia (OCM), cho biết mình viết đơn rút lui theo yêu cầu của HLV. Tuy nhiên, OCM từ chối do đơn nộp quá hạn.

Trước sức ép dư luận, Liên đoàn Điền kinh Malaysia đã vào cuộc, trực tiếp gặp mẹ con Danish và cam kết tiến hành điều tra minh bạch.

Sau khi loại Danish, đội tuyển bổ sung Khairul Hafiz Jantat vào đội hình tiếp sức. So với thành tích 10,61 giây ở cự ly 100m mà Danish đạt tại Giải vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á, Jantat đang kém hơn đáng kể, với thông số tốt nhất là 10,71 giây và thành tích gần nhất thậm chí lên tới 11,22 giây.

Bà Tamrin không giấu bức xúc, cho rằng con trai mình đã mất đi cơ hội xứng đáng chỉ vì “chiêu trò” của HLV. Bà lên án hành động thiếu liêm chính này, khẳng định nó đi ngược lại tinh thần công bằng trong thể thao.

Bích Ngọc (SHTT)