Thể thao >> SEA Games 32

'Bí ẩn' màn sắp lịch tréo ngoe điền kinh và lời xin lỗi muộn màng từ BTC SEA Games 32

Sự việc Nguyễn Thị Oanh phải thi đấu 2 nội dung môn điền kinh trong vòng chưa đầy 20 phút đang gây bức xúc trong dư luận.

Chiều 9/5, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã khiến cả Đông Nam Á phải ngả mũ thán phục khi tham gia thi đấu liên tiếp 2 nội dung 1.500m nữ và 3.000m nữ vượt chướng ngại vật và giành cả hai Huy chương vàng. Đáng nói, hai nội dung này chỉ cách nhau 20 phút. Nguyễn Thị Oanh thi xong 1.500m đã hối hả sang phần tiếp theo.

Mặc dù chiến thắng cả 2 nội dung và tạo ra kỷ lục VĐV giành 2 HCV liên tiếp nhanh nhất trong lịch sử SEA Games, thì lịch thi đấu quá dày của Nguyễn Thị Oanh vẫn là một vấn đề nổi cộm và khiến nhiều người bức xúc.

'Bí ẩn' màn sắp lịch tréo ngoe điền kinh và lời xin lỗi muộn màng từ BTC SEA Games 32

Được biết, sau khi Nguyễn Thị Oanh bị xếp thi đấu 2 nội dung chung kết liền nhau, đoàn Việt Nam đã quyết liệt đề nghị BTC thay đổi lịch thi đấu nhưng không được đáp ứng. Trước đó, lịch trình môn điền kinh SEA Games cũng đã trải qua một vài lần xáo trộn khá đột ngột.

Theo các chuyên gia, người hưởng lợi nhất từ việc đổi lịch này chính là VĐV nhập tịch Kiaren Tutinvate của Thái Lan, người được đăng ký thi đấu đủ 3 nội dung là 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m.

Thông thường lịch thi đấu sẽ đi theo cặp, chẳng hạn như 1.500 m nam và 1.500 m nữ sẽ thi đấu trong cùng một ngày. Nếu lịch thi đấu được sắp xếp như cũ thì cự ly 1.500 m và 10.000 m nam sẽ cùng thi vào một buổi ngày 11/5, cũng tương tự như lịch thi đấu của Nguyễn Thị Oanh, phải thi đấu 2 nội dung chỉ cách nhau 20 phút.

Với lịch thi đấu mới được sắp xếp, VĐV Kiaren Tutinvate sẽ tham dự được đầy đủ 3 nội dung thi đấu và không bị rơi vào tình cảnh trớ trêu như Oanh.

Cuối cùng, Giám đốc kỹ thuật của môn điền kinh SEA Games 32 đã phải lên tiếng xin lỗi Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và khẳng định, bộ phận điều hành (là người Thái Lan) không có ý định làm hại các VĐV tham dự SEA Games.

Theo thông tin có được thì vị giám đốc này là người Ấn Độ và đã làm giám đốc kỹ thuật ở nhiều giải đấu lớn tại châu Á, trong đó có ASIAD. Ông cũng đã từng đến Việt Nam làm giám đốc kỹ thuật ở một số giải đấu quốc tế do Việt Nam đăng cai.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-an-man-sap-lich-treo-ngoe-dien-kinh-va-loi-xin-loi-muon-mang-tu-btc-sea-games-32-d162650.html