-
Hai nghi phạm đập tủ kính giữa ban ngày, cuỗm dây chuyền 673 viên kim cương -
3 tuổi là con cưng của Thần Tài, tuần mới lộc lá nhiều không đếm xuể (31/8 - 6/9) -
Thanh Hóa khởi tố 3 người mạo danh lương y, bán hơn 100.000 sản phẩm chứa chất cấm -
Người trẻ ngày càng đối mặt với ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 nhóm yếu tố nguy cơ -
Từ ngày 28/9, người nhận lương hưu, trợ cấp cần biết quy định mới trên VNeID -
Nepal đổi quyết định, cho phép chuyên gia nước ngoài hỗ trợ cứu hộ sau lũ quét -
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam -
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Thể thao
19/10/2023 22:00Bị Bộ trưởng Nội vụ Pháp cáo buộc quan hệ với phần tử khủng bố và tước Quả Bóng Vàng, Benzema lập tức đáp trả
Sự việc nổ ra sau khi Benzema bày tỏ sự tức giận về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Palestine và Israel, đồng thời kêu gọi ủng hộ người dân Gaza trước những vụ tấn công từ Israel.
Benzema - tiền đạo người Pháp gốc Algeria theo đạo Hồi - viết trên mạng xã hội rằng: "Tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho người dân tại dải Gaza, một lần nữa là nạn nhân của những vụ đánh bom bất công nhằm cả vào phụ nữ và trẻ em".
Vì thế, Benzema bị các chính trị gia của Pháp lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thậm chí, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin còn cáo buộc tiền đạo 35 tuổi ó mối quan hệ khét tiếng với tổ chức khủng bố Hồi giáo là tổ chức Anh em Hồi giáo.
Nhiều chính trị gia khác như Thượng nghị sĩ Valérie Boyer, Nghị sỹ châu Âu Nadine Morano cũng từng lên tiếng cáo buộc cựu tiền đạo của Real Madrid có liên quan đến các thành phần khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Trong đó, nghị sĩ Boyer cho rằng Benzema cần bị trừng phạt nếu cáo buộc của Bộ trưởng là thật. "Tôi đề nghị trừng phạt Benzema, cụ thể là tước quốc tịch và tước danh hiệu Quả Bóng Vàng. Chúng ta cần hành động ngay để chống lại những người đe dọa an ninh đất nước", bà nhấn mạnh.
"Anh em Hồi giáo" được xem là tổ chức khủng bố ở Saudi Arabia, cùng với 6 quốc gia khác, trong đó có Áo. "Anh em Hồi giáo" chính thức được xếp vào dạng tổ chức khủng bố hồi năm 2021 và bị cấm hoạt động tại Áo, theo luật chống khủng bố được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 7 cùng năm. Tuy nhiên, tổ chức này không bị liệt vào dạng phần tử khủng bố ở Pháp.
Luật sư Hugues Vigier của Benzema cho biết thân chủ rất bức xúc và đang xúc tiến các thủ tục pháp lý chống lại bộ trưởng Darmanin. Trên tờ tờ Le Parisien (Pháp), vị luật sư này nói: "Đây là điều sai sự thật. Một điều bịa đặt hoàn toàn. Benzema chưa bao giờ có mối quan hệ nào, dù nhỏ nhất với những tổ chức này".
"Chúng tôi đang xem xét các thủ tục tố tụng để khởi kiện ông Darmanin cùng một số chính trị gia Pháp khác, theo luật về thao túng thông tin mà chính phủ Pháp ban hành, thêm vào đó là tội phỉ báng hoặc xúc phạm người khác".
Hồng Duy (SHTT)
- Vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến giao thông ùn tắc kéo dài (47 phút trước)
- Hà Nội: Ấn định thời điểm cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (1 giờ trước)
- Liverpool thoát thua nghẹt thở trước Nottingham Forest (1 giờ trước)
- Lộ diện danh tính 2 nghi phạm trêu ghẹo cô gái, hung hãn đánh người tại quán ăn ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Trung Quốc: Cô gái 22 tuổi "tay ngang" lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu tại Liên hoan phim danh giá (2 giờ trước)
- Indonesia chuẩn bị tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, trở thành quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sở hữu chiến hạm này (2 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo nói gì về chức vô địch ASEAN Cup của ĐT Việt Nam? (3 giờ trước)
- Biện pháp để điện thoại Android hết giật, lag, chạy chậm (4 giờ trước)
- Nổ lớn tại nhà trọ ở Phú Thọ, 4 người thương vong (4 giờ trước)
- Mưa to, rất to xuất hiện ở miền Bắc từ ngày mai (4 giờ trước)