Thể thao

BLĐ mới của Thanh Hoá có bị liên đới phán quyết của FIFA?

FIFA đã ra phán quyết xử phạt đội Thanh Hoá do vi phạm hợp đồng với HLV Lopez, liệu rằng ban lãnh đạo mới của đội bóng xứ Thanh có bị liên đới?

Cuộc họp giữa lãnh đạo Sở VH-TT&DL, bầu Đệ và đại diện ban lãnh đạo mới của đội bóng Thanh Hoá chiều ngày 8/2 đã không thể đưa ra quyết định về việc ai sẽ chịu trách nhiệm đứng ra thực hiện phán quyết đền bù khoảng 200.000 USD cho HLV Fabio Lopez.

Nhà cầm quân người Italia đã được FIFA xử thắng và buộc Thanh Hoá phải thực hiện phán quyết. Tuy nhiên, rắc rối xảy ra khi bên nào sẽ phải chi trả số tiền 200.000 USD. Nói thế là bởi bầu Đệ, người trực tiếp ký hợp đồng và tiến thành các thủ tục thanh lý hợp đồng với ông Lopez đã không còn làm chủ tịch CLB Thanh Hoá nữa.

BLĐ mới của Thanh Hoá có bị liên đới phán quyết của FIFA?
Theo biên bản cuộc họp đợt cuối tháng 11/2020, bầu Đoan tiếp quản đội bóng từ Sở VH-TT&DL chứ không phải từ bầu Đệ

Đợt cuối tháng 11/2020, bầu Đệ đã chính thức rời bỏ cương vị ở CLB Thanh Hóa. Bầu Đoan là người tiếp quản chiếc ghế chủ tịch đội bóng, tuy nhiên ông Đoan nhận đội bóng từ Sở VH-TT&DL Thanh Hoá chứ không phải nhận chuyển giao từ bầu Đệ.

Sau khi tiếp quản đội bóng, bầu Đoan đã có những thống nhất bằng văn bản nhận đội bóng “0 đồng”. Nói một cách dễ hiểu, tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính đội bóng từ thời bầu Đệ làm chủ tịch thì ban lãnh đạo mới của đội bóng không chịu trách nhiệm.

Mặt khác, ngay sau khi tiếp quản đội bóng đợt cuối tháng 11/2020, bầu Đoan khá cẩn thận, đề phòng rủi ro khi thành lập pháp nhân công ty với tên gọi Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hoá với giấy phép kinh doanh mới do mình đứng tên đại diện pháp luật.

Đây chính là cơ sở mà bầu Đoan khẳng định với báo chí rằng, bầu Đệ mới là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho số tiền phạt mà FIFA đưa ra trong phán quyết mới đây. Dù vậy, phía CLB Thanh Hóa sẽ hỗ trợ tối đa về mặt pháp lý nếu được yêu cầu.

Bầu Đoan mới tiếp quản đội bóng được hơn 3 tháng đã vấp phải rắc rối về pháp lý. Nhưng giới thạo tin ngầm hiểu rằng, việc ông Lopez kiện đội Thanh Hoá do những mẫu thuẫn trước đây với bầu Đệ. Thời còn dẫn dắt Thanh Hóa, ông Lopez cũng không được lòng cầu thủ và thành tích bết bát đầu mùa không thể cứu vãn tương lai của ông.

Tuy nhiên, việc ông Lopez kiện lên FIFA có lẽ do xảy ra những mâu thuẫn trong quá trình tiến thành các thủ tục thanh lý không làm thoả mãn, đem đến sự thoải mái cho các bên.

Theo Thành Văn (Bongdaplus.vn)