-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thể thao
17/08/2018 14:34BLV Quang Huy: ‘Văn Đức, Hùng Dũng xứng đáng được đá chính'
Đúng như dự đoán từ giới chuyên môn, Olympic Nepal kém hơn Olympic Việt Nam ở cả đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo dễ dàng kiểm soát trận đấu từ tiếng còi khai cuộc.
2-0 là tỷ số cuối cùng nghiêng về Olympic Việt Nam. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thể thắng đậm hơn nữa nếu Nguyễn Anh Đức và các đồng đội không bỏ lỡ một loạt cơ hội.
HLV Park Hang-seo chủ động giữ chân trụ cột
So với trận gặp Olympic Pakistan, ông Park thực hiện 4 sự điều chỉnh trước Olympic Nepal. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu được cho nghỉ ngơi. Thay vào đó, Phan Văn Đức, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng và Phạm Xuân Mạnh xuất phát từ đầu.
Từ trước trận, HLV Park Hang-seo đã xác định Olympic Nepal không phải là thử thách khó khăn. Mật độ thi đấu ở Á vận hội 18 cũng rất dày, do đó những cầu thủ hoạt động nhiều ở trận Olympic Pakistan như Văn Quyết, Văn Hậu và đặc biệt là Xuân Trường cần được nghỉ ngơi.

Ngoài ra, đây là cơ hội để ông Park tìm ra phương án mới cho trận "quyết đấu" với Olympic Nhật Bản. Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Đức và Xuân Mạnh đều khao khát chứng tỏ bản thân. Và thực tế cho thấy ngoại trừ Đức Huy hoạt động khá mờ nhạt, tất cả đều chơi rất hay trước Olympic Nepal.
Văn Đức rất quan trọng với Olympic Việt Nam
Sau giải đấu U23 châu Á, Văn Đức là cầu thủ hiếm hoi giữ phong độ cao ở V.League 2018. Tại giải Tứ hùng trên sân Mỹ Đình, tiền vệ 22 tuổi cũng chơi hay, ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới Uzbekistan. Trận gặp Olympic Pakistan, Văn Đức vào sân từ ghế dự bị và tiếp tục để lại ấn tượng.
Lần đầu đá chính ở ASIAD 18, tiền vệ gốc Nghệ An hoạt động năng nổ bên cạnh Anh Đức và Quang Hải trên hàng công. Không chỉ chuyền bóng tốt, khả năng xâm nhập vòng cấm của Văn Đức là chìa khóa mở ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm cho Olympic Việt Nam. Sau 2 lần bỏ lỡ, phút 54, Văn Đức ghi bàn nâng tỷ số cho Olympic Việt Nam.
Tiền vệ 22 tuổi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội và ngay lập tức chớp lấy. HLV người Hàn Quốc sẽ rất đau đầu trong việc bố trí đội hình ở trận Olympic Nhật Bản khi phải lựa chọn giữa Văn Đức và Công Phượng. Công Phượng kinh nghiệm trận mạc dày dạn, nhưng phong độ kém hơn Văn Đức.

Trong trường hợp không được ra sân ngay từ đầu trước Olympic Nhật Bản, vai trò của Văn Đức vẫn rất quan trọng với Olympic Việt Nam. Khi hàng công gặp bế tắc, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ nghĩ đến phương án tung cậu học trò 22 tuổi vào sân.
Xuân Trường cần sự hỗ trợ từ Hùng Dũng
Trong ngày Xuân Trường được cho dưỡng sức, Hùng Dũng và Đức Huy là hai tiền vệ trung tâm của Olympic Việt Nam. Trong thế trận kiểm soát hoàn toàn, Đức Huy không quá tốn sức cho nhiệm vụ phòng ngự còn Hùng Dũng làm rất tốt khâu kết nối hàng tiền vệ và tiền đạo.
Hùng Dũng chơi ở vai trò tiền vệ con thoi, tương tự thời gian anh khoác áo CLB Hà Nội. Tiền vệ 24 tuổi sở hữu kỹ năng chuyền bóng đa dạng, luôn sẵn sàng tham gia tấn công.
Khi cần, Hùng Dũng phòng ngự khá tốt bằng lối đeo bám quyết liệt. Tôi nghĩ đây là cơ sở để HLV Park Hang-seo đưa Hùng Dũng xuất phát từ đầu ở trận Olympic Nhật Bản.
Trước đối thủ yếu hơn, Olympic Việt Nam có thể chơi với cặp tiền vệ Xuân Trường - Quang Hải. Nhưng khi đụng độ Olympic Nhật Bản có khả năng kiểm soát bóng vượt trội, sẽ rất mạo hiểm nếu HLV Park Hang-seo tiếp tục để Quang Hải chơi dưới vai trò tiền vệ trung tâm.

Thay vào đó, Hùng Dũng - Xuân Trường là phương án hợp lý và tạo nên sự cân bằng tốt hơn. Hùng Dũng xứng đáng được đá chính bởi ở anh hội tụ nhiều yếu tố: kinh nghiệm, đẳng cấp và nhiệt huyết trong lối chơi.
Ngoài ra, ASIAD 18 là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp tiền vệ 24 tuổi, do đó Hùng Dũng luôn ra sân với tinh thần cao nhất. Những ai theo dõi Hùng Dũng thường xuyên đều biết anh chơi hay ra sao trong màu áo CLB Hà Nội.
Sau trận thắng 2-0 trước Olympic Nepal, Olympic Việt Nam đã chắc suất vào vòng knock-out. Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo là phải giành ngôi nhất bảng từ tay Olympic Nhật Bản. Chỉ có vậy, Olympic Việt Nam mới tránh được ứng cử viên số một cho chức vô địch ASIAD 18 là Olympic Hàn Quốc.
Theo BLV Vũ Quang Huy (Tri Thức Trực Tuyến)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (28 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




