U23 Việt Nam có thể được bổ sung những nhân tố chất lượng trong thời gian tới.

Bước tiến của bộ ba Việt kiều

Bộ ba cầu thủ Việt kiều được đánh giá có thể bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam là Trần Thành Trung (tên tại Bulgaria: Chung Nguyen Do), Brandon Ly và Julien Nguyễn.

Trong đó, Trần Thành Trung đang có nhiều cơ hội nhất. Tiền vệ 20 tuổi vừa gia nhập CLB Ninh Binh sau thương vụ chuyển nhượng kỷ lục trị giá 500.000 euro (khoảng 14,6 tỷ đồng).

Bộ ba Việt kiều tiến bước trên con đường lên tuyển, HLV Kim Sang-sik hướng tới “cú ăn 3” lịch sử - Ảnh 1.
Trần Thành Trung trong màu áo CLB Ninh Bình

Khi còn thi đấu tại CLB Slavia Sofia, Trần Thành Trung thường xuyên đá chính ở giải VĐQG Bulgaria. Ngoài ra, anh cũng từng khoác áo nhiều cấp độ tuyển trẻ Bulgaria như U17, U19 và U21.

Một lợi thế nữa dành cho cầu thủ sinh năm 2005 là anh đã có quốc tịch Việt Nam. Nghĩa là nếu đáp ứng được tiêu chí của HLV Kim Sang-sik, Trần Thành Trung có thể thi đấu luôn ở vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tháng 9 tới.

Brandon Ly và Julien Nguyễn đều chưa có quốc tịch Việt Nam. Với trường hợp Brandon Ly, việc trở về V.League khoác áo CLB CAHN là một bước tiến quan trọng. Trước đó, có 2 cầu thủ Việt kiều thuộc biên chế CLB CAHN đã nhập tịch thành công là Filip Nguyễn và Cao Pendant Quang Vinh.

Bộ ba Việt kiều tiến bước trên con đường lên tuyển, HLV Kim Sang-sik hướng tới “cú ăn 3” lịch sử - Ảnh 2.
Brandon Ly tập luyện cùng CLB CAHN

Brandon Ly từng thi đấu trong màu áo đội trẻ Burnley và ghi bàn ở giải trẻ Ngoại hạng Anh. Vị trí sở trường là tiền vệ nhưng cầu thủ 19 tuổi có thể đá cả trung vệ và hậu vệ cánh phải.

Julien Nguyễn cũng có mặt ở Việt Nam trong mùa Hè 2025 và nỗ lực đẩy nhanh quá trình nhập tịch. Mùa giải 2024/25, Julien Nguyễn khoác áo U19 Fuenlabrada và ra sân 11 trận ở giải U19 Tây Ban Nha. Tiền vệ sinh năm 2006 được đá chính trong 2 trận gặp đội U19 của 2 đội bóng danh tiếng Real Madrid và Atletico Madrid.

Bộ ba Việt kiều tiến bước trên con đường lên tuyển, HLV Kim Sang-sik hướng tới “cú ăn 3” lịch sử - Ảnh 3.
Julien Nguyễn (áo xanh, đứng giữa) thi đấu ở giải trẻ Tây Ban Nha

HLV Kim Sang-sik hướng đến “cú ăn 3”

Với chiếc cúp tại Indonesia, HLV Kim Sang-sik là nhà cầm quân đầu tiên vô địch cả AFF Cup lẫn giải U23 Đông Nam Á. Nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang hướng tới một cái đích nữa: HCV SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025). Nếu có được HCV SEA Games, ông Kim sẽ hoàn tất “cú ăn 3” các danh hiệu danh giá nhất môn bóng đá nam cấp đội tuyển khu vực Đông Nam Á.

Theo quy định đặt ra, các đội tuyển tham dự SEA Games chỉ sử dụng đội hình U22. HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị từ rất sớm để thích nghi với quy định này. Toàn bộ 23 cầu thủ dự giải U23 Đông Nam Á 2025 và hơn 30 cái tên khác từng tập trung đội U23 Việt Nam trong 1 năm qua đều nằm trong độ tuổi dự SEA Games.

Bộ ba Việt kiều tiến bước trên con đường lên tuyển, HLV Kim Sang-sik hướng tới “cú ăn 3” lịch sử - Ảnh 4.
HLV Kim Sang-sik cho thấy bản lĩnh trong các giải đấu khu vực Đông Nam Á

Chức vô địch U23 Đông Nam Á cho thấy HLV Kim Sang-sik đang đi đúng hướng cùng với U23 Việt Nam. Thông qua các giải đấu giao hữu và chính thức, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dần định hình được bộ khung cũng như lối chơi.

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn còn không ít vấn đề cần khắc phục. Dàn cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân áo đỏ củng cố sức mạnh và trở nên hoàn thiện hơn. Nếu các học trò tiếp tục duy trì được đà tiến bộ, giấc mơ “cú ăn 3” của HLV Kim Sang-sik có cơ sở trở thành hiện thực.

Theo Misa (Nguoiduatin.vn)