-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thể thao
23/02/2022 21:23Bộ trưởng Malaysia yêu cầu làm rõ thất bại xấu hổ trước U23 Lào

U23 Malaysia đã để thua U23 Lào sau hai lượt trận với tổng tỷ số 1-4, qua đó bị loại từ vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2022. Thể thức giải đấu có sự thay đổi do bảng B chỉ còn 2 đội bóng tham dự. Thất bại chấn động này khiến ông Ahmad Faizal, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia rất tức giận. Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia đang ở vị trí 134 so với vị trí 187 của Lào.
“Tôi nghĩ rằng tất cả các quý vị ở Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần phải tìm cách và làm việc chăm chỉ để khôi phục lại vinh quang bóng đá nước nhà. Việc thay đổi huấn luyện viên, ban quản lý hoặc chủ tịch FAM chỉ là phần ngọn mà thôi.
Toàn bộ hệ sinh thái bóng đá phải được chấn chỉnh để sửa chữa tình hình này. Bên cạnh đó, người hâm mộ đừng vội chỉ trích mà hãy ủng hộ, cùng tìm ra giải pháp. Tranh cãi lúc này không có ích gì”, ông Ahmad Faizal nói tại cuộc họp.
Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Lim Teong Kim của Malaysia cho rằng thất bại của đội U23 nước này là do hệ thống đào tạo trẻ ở Malaysia không được đầu tư bài bản và không có chiến lược rõ ràng.
"Sự phát triển của một cầu thủ phải trải qua một quá trình có hệ thống và điều này không tồn tại ở Malaysia. Tình hình hiện tại không cho phép các cầu thủ trẻ tiến bộ.
Nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không có động thái gì trong việc tổ chức các giải trẻ thì đừng hy vọng rằng bóng đá Malaysia sẽ phát triển", Lim Teong Kim nói. Chuyên gia bóng đá này cũng đề nghị giới hạn số lượng ngoại binh ở giải vô địch quốc gia Malaysia để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân.
Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (40 phút trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (56 phút trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (57 phút trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (58 phút trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)
- VKS đề nghị phạt cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM 3 năm tù treo (1 giờ trước)
- Tuyên chiến Honda Future, Yamaha ra mắt "vua xe số" 115cc mới đỉnh hơn Wave Alpha, giá 31 triệu đồng (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games (1 giờ trước)