Thể thao
21/02/2025 19:44Bỏ xa Indonesia, bóng đá Việt Nam tiến sát tấm vé dự 'siêu giải đấu' danh giá bậc nhất châu lục
CLB Nam Định kiếm về nhiều điểm số quan trọng
Theo quy định, bóng đá Việt Nam có 2 đại diện dự Cúp C2 châu Á mùa giải 2024/25, nhưng do CLB Thanh Hoá rút lui, chỉ còn một mình CLB Nam Định “đơn thương độc mã” trên đấu trường châu lục.
Đội bóng thành Nam thể hiện quyết tâm bằng việc chiêu mộ thêm hàng loạt ngoại binh nhằm tăng cường sức mạnh. Dù phải căng sức trên nhiều mặt trận, Nam Định vẫn giành ngôi nhì bảng G Cúp C2 châu Á, xếp trên 2 đội bóng đến từ Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).
Tuy nhiên, hành trình của nhà ĐKVĐ V.League đã dừng lại ở vòng 1/8. Trước đối thủ Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) quá vượt trội, cộng thêm việc thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, Nam Định không thể tạo nên bất ngờ.

Những nỗ lực từ đội chủ sân Thiên Trường mang về rất nhiều điểm số tích luỹ cho bóng đá Việt Nam trên BXH cấp CLB châu Á. Với 3 trận thắng, 2 trận hoà, 3 trận thua, Nam Định kiếm được 11,333 điểm tích luỹ.
Tính riêng trong mùa giải 2024/25, bóng đá Việt Nam xếp thứ 12 châu Á về điểm số tích luỹ cấp CLB, xếp sau Thái Lan, Malaysia nhưng nhỉnh hơn Australia (9,296 điểm) và bỏ xa Indonesia (5,417 điểm).
Bước tiến của bóng đá Việt Nam
Trên BXH cấp CLB, bóng đá Việt Nam hiện vẫn xếp thứ 14 toàn châu lục và xếp thứ 7 khu vực Đông Á. Với 11,333 điểm tích luỹ được trong mùa giải 2024/25, Việt Nam hiện đang có tổng số 35,038 điểm, thu hẹp đáng kể khoảng cách so với liên đoàn xếp trên là Australia (36,920 điểm).

Mùa giải 2025/26, Việt Nam sẽ có 1 suất vào thẳng vòng bảng và 1 suất thi đấu vòng play-off Cúp C2 châu Á. Suất vào thẳng dành cho đội vô địch V.League và suất đá play-off thuộc về nhà vô địch Cúp Quốc gia.
Tuy nhiên, mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam là lọt vào top 6 khu vực Đông Á. Vị trí trong top 6 sẽ được trao một tấm vé tham dự giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á: AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á).
Trong quá khứ, V.League từng có nhiều đội thi đấu tại phiên bản cũ của Cúp C1 châu Á như Hà Nội FC, HAGL, Bình Dương và tạo ra dấu ấn nhất định. Nhưng AFC Champions League Elite là phiên bản với thể thức hoàn toàn mới và mới chỉ bắt đầu từ mùa giải 2024/25. 2 CLB đầu tiên của khu vực Đông Nam Á thi đấu tại AFC Champions League Elite là Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và Buriram United (Thái Lan).

Nếu các CLB V.League đầu tư nghiêm túc cho các giải đấu quốc tế, như những gì Nam Định, Hà Nội FC, HAGL, Bình Dương hay Thể Công Viettel làm ở vài mùa giải gần đây, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành được tấm vé đến với AFC Champions League Elite trong tương lai gần.
Theo Misa (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” - phim Việt 2025 khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến đạt 80 triệu lượt xem (17/07)
-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
Bài đọc nhiều




