-
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên
Thể thao
29/09/2025 09:28Bom nổ chậm phía sau đại dự án nhập tịch của Malaysia
Căng thẳng tại Malaysia
Hơn 1 ngày rưỡi trôi qua, kể từ khi án phạt FIFA dành cho LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano được đưa ra. Bên cạnh án phạt đạt ngưỡng 11,5 tỷ đồng cho LĐBĐ Malaysia và treo giò 1 năm với 7 cái tên kể trên, Ủy ban Kỷ luật FIFA cũng đưa hồ sơ lên Toà án bóng đá FIFA thụ lý.
Song song với đó, LĐBĐ châu Á chờ đợi phán quyết phía FIFA để đưa ra hình thức xử phạt với Malaysia. Chuyện Timor Leste từng bị AFC cấm thi đấu giải châu Á trong 2 kỳ liên tiếp vì lý do tương tự khiến cổ động viên và giới truyền thông Malaysia e ngại. Farah Azharie, nhà báo nữ thể thao nổi tiếng của tờ New Straits Times thừa nhận đã chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu nhất đối với bóng đá quốc gia này.

Malaysia có 10 ngày để kháng cáo, với hy vọng không để sự việc đi đến mức độ xa hơn. Hơn 1 ngày rưỡi trôi qua, động thái đầu tiên của LĐBĐ quốc gia này mới dừng lại ở xác nhận nơi Cục đăng ký quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, nội dung trong đơn xác nhận chỉ đảm bảo việc Malaysia thực hiện việc nhập tịch cầu thủ theo quy định đến từ chính phủ đất nước này.
Điều đó không bao hàm chuyện những Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo… đủ điều kiện ra sân theo quy định phía FIFA. Vốn dĩ, tổ chức bóng đá thế giới yêu cầu các trường hợp con lai cần có gốc gác giới hạn trong vòng 3 đời gần nhất. Bất cứ cái tên nào chỉ đảm bảo có cụ hoặc tổ tiên (tức là hơn 3 đời) đều không đủ điều kiện để ra sân cho ĐTQG mà mình muốn nhập tịch.
LĐBĐ Malaysia chưa có phát ngôn nào tiếp theo, kể từ sau lời khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng để tránh án phạt. Tổ chức này cũng viện lại câu chuyện FIFA đã xác nhận cho những trường hợp kể trên được ra sân thi đấu cho “Những chú Hổ Mã Lai”. Ở một diễn đàn khác, Thái tử Johor - người chịu trách nhiệm quan trọng với đại dự án nhập tịch để giúp Malaysia “hoá rồng” từ khu vực đến châu lục, đã đăng tải đầy ẩn ý xoay quanh quyết định xử phạt nơi FIFA.
“LĐBĐ Malaysia đã tuân thủ quy trình và hợp tác với FIFA cũng như chính phủ Malaysia. FIFA đã phê duyệt trước đó, nhưng tại sao quyết định lại thay đổi vào lúc này? Điều gì đã khiến FIFA đột nhiên đưa ra quyết định như vậy? Liệu có yếu tố bên ngoài nào can thiệp vào quyết định của FIFA không?”, thái tử Johor nói. Bên cạnh đó, ông ẩn ý về sự tác động của Indonesia lẫn Việt Nam, nhằm ngăn sự trỗi dậy đến từ bóng đá Malaysia. Song tất cả những chia sẻ kể trên đều thiếu tính chính thống và xác thực.
Coi chừng sụp đổ!
Theo Tổng thư ký AFC - Datuk Seri Windsor Paul, LĐBĐ Malaysia có 10 ngày kháng cáo từ thời điểm 26/9 lên Ủy ban phúc thẩm. Nếu họ vẫn không hài lòng, vụ việc có thể được đưa lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS). Cho đến khi toàn bộ quá trình xét xử được hoàn tất, mọi quyết định vẫn chưa được đưa ra. ĐT Malaysia vẫn sẽ thi đấu như bình thường tại vòng loại Asian Cup, song không thể dùng 7 cầu thủ đang thụ án treo giò 12 tháng kể trên.
Malaysia tạm thời… bình yên vô sự. Song những sóng ngầm liên tục trỗi dậy kể từ án phạt mà FIFA đưa ra. Các CLB quốc tế sở hữu Facundo Garces, Holgado và Machuca đình chỉ thi đấu họ, đồng thời sẵn sàng cho việc thanh lý hợp đồng nếu mức độ treo giò không giảm đi. HLV Peter Cklamovski của Malaysia im bặt sau vụ việc, bất chấp chuyện từng 2 lần đăng đàn khẳng định tính chính thống trong quá trình nhập tịch từ phía các ngôi sao Mã kiều.
Trường hợp Malaysia kháng cáo thất bại, nền bóng đá quốc gia này sẽ sụp đổ với hàng loạt kịch bản bất lợi. Mộng nhập tịch cầu thủ có gốc gác của Malaysia đứng trước nguy cơ bị FIFA chặn đứng với án “treo giò” nhiều năm tương tự như Timor Leste. Đội tuyển này cũng sẽ đối mặt ở việc cấm thi đấu các giải châu Á do AFC quản lý.
Câu chuyện không chỉ dừng ở bóng đá. Hàng loạt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước nguy cơ phải đối diện án tù vì dính líu đến bê bối nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.
Truyền thông Malaysia đồng loạt cho biết, một số quan chức cấp cao của FAM có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm các điều 420 và 468 trong Bộ luật Hình sự. Những hành vi này được xác định là “gian lận” và “làm giả nhằm trục lợi”, với khung hình phạt từ 1 đến 10 năm tù giam, kèm theo phạt roi và tiền. Không loại trừ khả năng FAM sẽ phải đối mặt với hàng loạt đơn kiện từ các bên liên quan. Nếu chính phủ mở cuộc điều tra chính thức, liên đoàn khó có thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý vì những sai phạm nghiêm trọng này.
Malaysia thực sự đã đi trên dây, trong khát vọng muốn vươn tầm đẳng cấp khu vực và châu lục. Cách lựa chọn của họ thực sự mong manh và thiếu “chân đế”. Để rồi khi trụ cột là các cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu, bóng đá quốc gia này cũng rơi vào trạng thái lung lay trước khi sụp đổ.
Hy vọng giảm án
Theo nhà báo Farah Azharie của New Straits Times, việc kháng cáo của Malaysia nên hướng về việc giảm án thay vì đôi co dẫn đến bất lợi hơn trong phán quyết. Cô nói: “Xoay quanh án phạt từ phía FIFA, thành thực mà nói, tôi không rõ quan điểm của LĐBĐ Malaysia hiện tại thế nào? Tôi cũng không biết họ sẽ dựa trên cơ sở gì để thực hiện kháng cáo. Nếu theo lẽ thường, cá nhân tôi nghĩ LĐBĐ Malaysia sẽ tìm cách giảm nhẹ khoản tiền phạt, hiện đang ở mức 1,9 triệu RM (gần 12 tỷ đồng).
Đồng thời, họ cũng có thể trông chờ vào việc giảm thời gian treo giò cho các cầu thủ, vốn hiện tại là 12 tháng. Hiển nhiên, án phạt này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của các cầu thủ, khi không thể chơi bóng trong 1 năm. Tôi nghĩ nhiều người hâm mộ cũng đồng cảm với các cầu thủ ở khía cạnh đó.
Trong trường hợp Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam hoặc bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, đó là kịch bản tệ nhất và chúng tôi thực sự đã nghĩ về điều đó. Nhưng đồng thời, tôi hay các đồng nghiệp không muốn vội vàng suy đoán, trừ khi có một quyết định chính thức bằng văn bản. Trên mạng xã hội hiện tại, nếu Malaysia bị xử thua trong các trận đã thắng, như trước Việt Nam hay Nepal, cơ hội dự Asian Cup sẽ rất mơ hồ. Đó sẽ là đòn giáng nặng vào tham vọng của Malaysia. Một ngày u ám của bóng đá Malaysia. Các CĐV đang sốc trước thông tin này”.
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (09:26)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (09:21)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (43 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (48 phút trước)
- Mazda CX-5 phiên bản mới thiết kế nổi bật bắt mắt hơn Honda CR-V, khách hàng háo hức đặt mua dù giá hơn 1 tỷ đồng (53 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (57 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (1 giờ trước)