Trưa 4/3, tuyển nữ Việt Nam đã để thua Serbia với tỷ số 0-3 tại tứ kết nhóm II, giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, đang diễn ra tại Kuala Lumpur từ 28/2-6/3.
Trưa 4/3, tuyển nữ Việt Nam đã để thua Serbia với tỷ số 0-3 tại tứ kết nhóm II, giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, đang diễn ra tại Kuala Lumpur từ 28/2-6/3.
Mai Hoàng Mỹ Trang thi đấu cố gắng nhưng cô không thể gây thêm bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Ảnh: Tống Đức Thuận |
Đến trận đơn thứ 2, Mai Hoàng Mỹ Trang (hạng 186 thế giới) tiếp tục bại trận trước Gabriella Feher 0-3 (7-11, 9-11, 8-11). Đây là kết quả không có gì ngạc nhiên bởi Feher đang đứng vị trí 132 thế giới. Hy vọng gây sốc của đội đặt vào Nguyễn Thị Việt Linh. Nhưng cũng như 2 đồng nghiệp cô nhanh chóng gác vợt sau 3 set thua trước Andrea Torodovic. Chung cuộc tuyển nữ Việt Nam thua Serbia 0-3.
Thống kê cho thấy sự chênh lệch giữa 3 tay vợt Việt Nam so với Serbia. |
Giải bóng bàn VĐTG được chia làm nhiều nhóm. Nhóm I ở cả nam và nữ dành cho 24 đội thi đấu để tranh ngôi vô địch. Nhóm này bao gồm 16 đội đứng đầu nhóm I giải năm 2014, hai đội đứng đầu nhóm II năm 2014 và 6 đội có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng của ITTF ngoài các đội kể trên.
Tuyển nữ Việt Nam bốc thăm vào nhóm II. Họ rơi vào bảng H cùng các đội Chile, Slovenia, Luxembourg, Hy Lạp và Bulgaria. Sau 4 trận thắng và 1 trận thua, đội xếp nhì bảng sau Luxembourg. Ở vong 1/16 nhóm II, đội đã xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh hơn là Slovakia 3-1 trước khi dừng bước trước Serbia ở tứ kết.
Về phía đội tuyển nam, các tay vợt cũng dừng bước ở trận tranh hạng 37-44 thuộc nhóm II khi để thua Thái Lan 1-3. Lê Tiến Đạt là tay vợt duy nhất giành chiến thắng trước Suchat Pitakgulsiri với tỷ số 3-1. Nhưng bản thân anh cùng 2 đồng đội Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú đã để thua 3 trận đơn khác khiến đội nhà nhận thất bại chung cuộc.