-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
-
Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường
-
Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk đối diện hình thức kỷ luật nào?
-
Người giàu để két sắt ở đâu để sinh tài lộc, ngày càng giàu hơn?
-
Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
Thể thao
27/12/2023 20:30'Bóng đá đẹp quan trọng hơn bóng đá thắng' và cú trượt đau điếng của HLV Gong Oh-kyun
TRIẾT LÝ BÓNG ĐÁ ĐẸP CỦA THẦY GONG
"Chắc chắn là bóng đá đẹp. Nó quan trọng hơn bóng đá thắng. Nếu cứ quan tâm đến chiến thắng thì cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến thái độ sống, nhân cách, đạo đức. Một khi chúng ta chơi đẹp thì kiểu gì cũng chiến thắng. Chiến thắng trong nhân cách là chiến thắng tột cùng".
Đó là chia sẻ đầy cá tính của HLV Gong Oh-kyun sau khi giúp U23 Việt Nam lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. Ở giải đấu này, ông Gong cầm quân với những hoài nghi ban đầu từ dư luận, tuy nhiên sau đó vị HLV người Hàn Quốc đã khiến tất cả phải tán dương khi mang đến lối đá ấn tượng, cống hiến và tự tin tấn công cho U23 Việt Nam.
Chính điều này đã giúp HLV Gong Oh-kyun ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ Việt Nam, mở đường cho việc ông được CLB CAHN mời về với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm hồi tháng 11 vừa qua. Nhưng rồi, mọi thứ đã nhanh chóng sụp đổ!

HLV Gong Oh-kyun khởi đầu như mơ khi giúp đội nhà hạ HAGL 2-1 tại Cúp Quốc gia. Khi ấy, chiến lược gia này tự tin chia sẻ rằng đó là một thắng lợi không quá vất vả, bởi ông và các học trò đã có chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhưng rồi sau đó, mọi thứ tại V.League lại không đơn giản đến vậy. CLB CAHN của HLV Gong Oh-kyun đá 4 trận liền không thắng, chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm và rơi từ nhóm dẫn đầu xuống vị trí thứ 8.
Hệ quả, ông Gong Oh-kyun bị thanh lý hợp đồng chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng, điều mà có lẽ chẳng ai nghĩ đến trong ngày chiến lược gia này nhậm chức.
Triết lý "bóng đá đẹp quan trọng hơn bóng đá thắng" của HLV Gong Oh-kyun vốn cũng không còn lạ lẫm gì với người hâm mộ V.League. Người ta đã nghe ban lãnh đạo HAGL nói nhiều lần về điều này. Và trùng hợp thay, đó cũng đều là những đội bóng về sau không có được thành tích tốt.
"DOMINO" THẤT BẠI CỦA NHỮNG HLV HÀN QUỐC TẠI V.LEAGUE
CAHN mới là CLB đầu tiên mà ông Gong Oh-kyun được giữ ghế HLV trưởng, sau nhiều năm làm việc dưới vai trò trợ lý HLV ở các đội bóng khác nhau. Không thể phủ nhận, kinh nghiệm quản trị của một HLV trưởng tại cấp độ CLB là điều chiến lược gia 49 tuổi còn thiếu.
Và thất bại của HLV Gong Oh-kyun thêm một lần nữa cho thấy, sau thành công của HLV Park Hang-seo, "làn sóng Hàn Quốc" (Hallyu) đổ bộ vào V.League đã không thể thành công như kỳ vọng.

Đầu mùa giải 2018, HAGL bổ nhiệm ông Chung Hae-seong vào vị trí Giám đốc kĩ thuật. Sau 1 năm, ông Chung chia tay đội bóng Phố núi, về đảm nhận ghế HLV trưởng của CLB TP.HCM. HAGL tiếp đó lại đưa về một người Hàn Quốc khác là ông Lee Tae-hoon để thay thế vị trí này.
Viettel sau khi giành quyền thăng hạng ở V.League 2019 cũng quyết định để người tiền nhiệm Nguyễn Hải Biên xuống làm trợ lý và mời ông Lee Heung-sil sang ngồi vào ghế HLV trưởng. Nhưng rồi điều gì đã xảy ra?
Không chờ đến hết lượt đi mùa giải năm ấy, Viettel đã sa thải HLV Lee Heung-sil khi đội bóng chơi bết bát và ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Cũng năm đó, ông Lee Tae-hoon được đưa từ Giám đốc kỹ thuật lên làm HLV trưởng HAGL. Nhưng rồi điều này cũng không giúp mọi thứ khá hơn. HAGL chật vật ở nhóm cuối bảng rồi kết thúc V.League 2019 ở vị trí thứ 8. Đến giữa mùa 2020, ông Lee Tae-hoon mất ghế HLV trưởng, trở lại vị trí Giám đốc kỹ thuật rồi rời đi vào cuối năm.

HLV Chung Hae-seong cũng không trụ lại được CLB TP.HCM quá 2 mùa (giành ngôi á quân V.League 2019, nhưng đến năm 2020 bị sa thải). Hay như trường hợp của ông Park Choong-kyun, người thậm chí còn chưa dẫn dắt trận nào tại V.League 2022 đã phải rời CLB Hà Nội.
Chỉ có duy nhất trường hợp của HLV Chun Jae-ho là thành công khi giúp CLB Hà Nội vô địch V.League 2022. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng không được bầu Hiển giữ lại.

V.League vốn luôn khắc nghiệt với những HLV ngoại. Thống kê cho thấy, ngoại trừ Kiatisuk (HAGL) và Ljupko Petrović (CLB Thanh Hóa), trong những năm gần đây không có ông thầy ngoại nào trụ lại được ở một CLB V.League quá 2 năm.
HLV Gong Oh-kyun phải khăn gói rời đi với triết lý "bóng đá đẹp" còn dở dang. Giờ đây, liệu người tiếp quản CLB CAHN là ông Mano Polking có xoay chuyển được tình hình, hay rồi HLV này sẽ lại sa lầy như khi cầm quân tại CLB TP.HCM vào năm 2021?
Theo Linh Đan (Đời sống & Pháp luật)








- Nóng: Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi đâm bị thương (51 phút trước)
- Chuyển hộ khẩu lộ bí mật động trời: Đứa trẻ nuôi 20 năm không phải con đẻ (1 giờ trước)
- Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá (1 giờ trước)
- Phim Sex/Life và bí mật khiến cả Hollywood đỏ mặt: Khi cảnh nóng không chỉ là diễn xuất (1 giờ trước)
- Bé gái tử vong trong xe ô tô khi bị bố mẹ bỏ quên (1 giờ trước)
- Lê Công Vinh: Học vì tương lai (1 giờ trước)
- Chồng chém vợ tử vong chỉ vì lời cằn nhằn (1 giờ trước)
- Phố Wall đỏ lửa, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê (2 giờ trước)
- Ứng dụng VNeTraffic có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi (2 giờ trước)