-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thể thao
08/02/2025 16:38Bóng đá Indonesia đặt ra tham vọng lớn, có thể vượt xa Việt Nam, Thái Lan
Ngày 7/2, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cùng Tổng thư ký LĐBĐ Hà Lan (KNVB) Gijs de Jong, đã xuất hiện với vai trò khách mời trên kênh YouTube The Haye Way thuộc sở hữu của tiền vệ đội tuyển quốc gia Indonesia, Thom Haye.
Tại đây, ông Erick Thohir đã khẳng định rằng bóng đá Indonesia đang hướng tới những mục tiêu rất lớn, trong đó có việc lọt vào top 50 thế giới vào năm 2045, đồng thời thường xuyên góp mặt ở đấu trường World Cup.
Ông Erick Thohir nói: “Vâng, mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là World Cup. Ngay cả Thế vận hội 2024, thật không may, chỉ còn một trận nữa là đủ điều kiện, nhưng chúng tôi sẽ làm lại vì Olympic sẽ được tổ chức vào năm 2028. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại xây dựng đội tuyển từ bây giờ với lứa U17 của mình.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Indonesia, các đội U17, U20 và U23 lẫn ĐTQG của chúng tôi đều giành vé tham dự giải châu Á, đứng trước cơ hội dự World Cup và Thế vận hội.
Ý tôi là bóng đá Indonesia như một gã khổng lồ đang ngủ quên. Tôi vẫn nói rằng bóng đá là niềm đam mê, là môn thể thao số một ở Indonesia. Niềm đam mê của người dân, nền kinh tế của chúng tôi đều đang rất phát triển.
Chúng tôi hướng tới mục tiêu lọt vào top 50 thế giới vào năm 2045, bên cạnh đó là thường xuyên góp mặt ở World Cup. Nếu tính toán tất cả những dữ liệu mà chúng tôi có, tôi nghĩ bóng đá Indonesia có thể hướng tới những mục tiêu này”.
Người đang giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia cũng nói thêm về kế hoạch phát triển bóng đá nước này trong những năm tới:
“Chúng tôi vẫn còn hạn chế về mặt quản lý. Chúng tôi yếu về tính liên tục, kế thừa.
Tôi đã nói với nhiều người ủng hộ chúng tôi, từ chính phủ, FIFA, người hâm mộ, rằng đây giống như một cuộc chạy marathon. Nó không chỉ là một cuộc chạy nước rút 100m. Bạn phải chạy marathon với bóng đá. Ngay cả khi bạn có một thế hệ vàng, điều đó không có nghĩa là đội bóng có thể giành vị trí số một.
Đây là điều mà chúng tôi tiếp tục xây dựng với tài năng mà chúng tôi có. Nhật Bản là một ví dụ điển hình khi họ thực sự xây dựng từ cơ sở và tiếp tục chương trình phát triển ĐTQG một cách rất tốt. Hiện tại, Nhật Bản đã nằm trong top 15 thế giới”.
Trong khi đó, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Lan Gijs de Jong, đã dành lời khen cho ông Erick Thohir. Theo ông, vị tỷ phú 54 tuổi này là người có tâm huyết rất lớn với sự phát triển của bóng đá Indonesia.
“Tôi nghĩ Erick Thohir là một nhà quản lý khác thường và điều đó là tốt. Bởi nếu không, bạn sẽ không thể phát triển bóng đá ở Indonesia. Hơn nữa, ngoài bóng đá thì ông Erick Thohir còn đẩm nhận những nhiệm vụ rất quan trọng khác.
Tình cờ, chúng tôi làm việc cùng nhau và đó là điều bạn thường thấy. Erick Thohir đã thể hiện rằng ông ấy muốn đưa bóng đá Indonesia tiến lên. Tất nhiên, những mục tiêu đặt ra không phải vì cá nhân ông ấy mà vì bóng đá Indonesia”.

Hiện tại, tuyển Indonesia đang là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại 3 World Cup 2026. ĐTQG Indonesia đang đứng hạng 127 thế giới. Trong suốt lịch sử BXH của FIFA, thành tích tốt nhất của ĐTQG Indonesia là đứng hạng 85 vào ngày 21/10/1998.
Thông qua những phát biểu của ông Erick Thohir, có thể thấy bóng đá Indonesia đang hướng tới những tham vọng rất lớn. Nếu mục tiêu trở thành hiện thực, bóng đá Indonesia có thể vượt về trình độ so với các đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, để trở thành nền bóng đá phát triển, có sức cạnh tranh lớn ở châu lục.
Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (29 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (36 phút trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (40 phút trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (41 phút trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (47 phút trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (53 phút trước)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (53 phút trước)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)