Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj khiến dư luận chú ý khi đề cập đến khả năng đội tuyển quốc gia nước này có thể không tham dự World Cup 2026, trong bối cảnh căng thẳng chính trị và nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến bóng đá Iran.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj mới đây đã làm dấy lên những nghi ngại về khả năng đội tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup 2026.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Taj đặt câu hỏi về việc liệu đội tuyển Iran có nên góp mặt tại giải đấu nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn. Ông nói rằng trong bối cảnh như vậy, khó có thể hiểu được ai còn đủ bình tĩnh để đưa đội tuyển quốc gia đến thi đấu ở một nơi như thế.

World Cup 2026 sẽ do ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức. Theo kế hoạch, đội tuyển Iran dự kiến thi đấu cả ba trận vòng bảng trên đất Mỹ, trong đó có hai trận diễn ra tại Los Angeles và một trận tại Seattle.

11-1773216910-bong-da-iran-tuyen-bo-ve-kha-nang-du-world-cup-2026.webp
Tuyển Iran nhiều khả năng sẽ rút khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, việc Iran có tham dự giải đấu hay không đã trở thành chủ đề được bàn luận kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào tháng trước, khiến Tehran đưa ra các động thái đáp trả.

Trong khi đó, một diễn biến khác cũng gây chú ý liên quan đến bóng đá Iran xảy ra tại giải bóng đá nữ châu Á 2026 đang diễn ra ở Australia. Một số cầu thủ của đội tuyển nữ Iran đã xin tị nạn tại nước này.

Theo thông báo từ Chính phủ Australia, năm cầu thủ – trong đó có đội trưởng Zahra Ghanbari – đã rời khách sạn của đội vào ban đêm để tìm kiếm sự bảo vệ từ phía nhà chức trách Australia. Truyền thông địa phương cho biết sau đó còn có thêm ít nhất hai thành viên khác của đội nộp đơn xin ở lại.

Trước đó, một số cầu thủ Iran từng bị truyền hình nhà nước của nước này chỉ trích là “kẻ phản bội thời chiến” khi họ giữ im lặng trong lúc quốc ca Iran vang lên trước trận mở màn gặp Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở hai trận đấu vòng bảng sau đó, toàn bộ cầu thủ Iran đều hát quốc ca và thực hiện nghi thức chào quân đội.

Ông Mehdi Taj khẳng định các cầu thủ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong nghi thức quốc ca. Theo ông, đội tuyển nữ Iran đã hát quốc ca và thực hiện nghi thức chào quân đội như quy định.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Iran cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vụ việc này. Ông Taj cho rằng Tổng thống Mỹ đã đăng hai bài viết trên mạng xã hội đề cập đến đội tuyển nữ Iran, trong đó nói rằng các cầu thủ được chào đón và có thể trở thành người tị nạn.

Theo ông Taj, phía Mỹ thậm chí còn gây sức ép với Australia nếu nước này không cấp quy chế tị nạn cho các cầu thủ. Ông đặt câu hỏi làm sao Iran có thể lạc quan về một kỳ World Cup được tổ chức tại Mỹ trong bối cảnh như vậy.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến trường hợp của Iran.

Không chỉ Iran, một đội tuyển khác ở khu vực Tây Á là Iraq cũng đang đối mặt với khó khăn. Do không phận của nước này đang đóng cửa, một nửa đội hình Iraq chưa thể di chuyển sang Mexico để tham dự vòng play-off liên lục địa vào cuối tháng. Trong khi đó, huấn luyện viên Graham Arnold cũng đang bị kẹt lại tại UAE.

Minh Ngọc (SHTT)