Lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với World Cup, bóng đá Italy buộc phải nhìn lại toàn bộ hệ thống. Nhưng thực tế, những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ hơn một thập kỷ trước, khi Roberto Baggio từng đề xuất một kế hoạch cải tổ toàn diện nhưng không được chú ý.

Năm 2011, sau kỳ FIFA World Cup 2010 thất vọng, Baggio cùng các chuyên gia xây dựng dự án cải cách mang tên “Đổi mới tương lai”. Đây là bản kế hoạch dài tới 900 trang, nghiên cứu chi tiết từ cơ sở hạ tầng, đào tạo huấn luyện viên đến công tác tuyển trạch và phát triển cầu thủ trẻ.

Trọng tâm của đề án là xây dựng mạng lưới khoảng 100 trung tâm đào tạo trên toàn quốc, đồng thời triển khai hệ thống thu thập dữ liệu để theo dõi cầu thủ từ cấp độ địa phương. Baggio cũng nhấn mạnh việc thay đổi tư duy đào tạo, khi cho rằng bóng đá Italy quá chú trọng chiến thuật mà xem nhẹ kỹ thuật cá nhân – yếu tố then chốt trong bóng đá hiện đại.

03-1775200691-bong-da-italy-sa-sut-ban-ke-hoach-900-trang-cua-roberto-baggio-bi-vut-vao-sot-rac
Roberto Baggio từng cảnh báo bóng đá Italy tụt lùi.

Một điểm đáng chú ý khác là ý tưởng số hóa toàn bộ hệ thống, từ dữ liệu thi đấu đến quá trình phát triển cầu thủ, trong bối cảnh thời điểm đó vẫn còn rất mới mẻ. Tuy nhiên, dù được chuẩn bị công phu với sự tham gia của khoảng 50 chuyên gia, dự án này cuối cùng vẫn bị bỏ ngỏ. Chính Baggio từng tiết lộ ông chỉ có vỏn vẹn 15 phút để trình bày sau nhiều giờ chờ đợi, cho thấy mức độ quan tâm hạn chế từ những người có thẩm quyền.

Thời điểm đó, bóng đá Italy chưa rơi vào khủng hoảng sâu. Nhưng những gì Baggio lo ngại dần trở thành hiện thực. Đội tuyển tiếp tục gây thất vọng tại FIFA World Cup 2014 và đến nay đã ba lần liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần gần nhất Italy góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup vẫn là trận chung kết năm 2006 – một ký ức ngày càng xa.

Hệ quả của việc thiếu cải tổ là hệ thống đào tạo trẻ thiếu đồng bộ, nguồn cầu thủ chất lượng suy giảm, trong khi cách tiếp cận vẫn nặng về chiến thuật, chưa theo kịp yêu cầu về tốc độ và kỹ thuật của bóng đá hiện đại. Những đề xuất như xây dựng mạng lưới tuyển trạch quy mô lớn hay cơ sở dữ liệu toàn diện đều không được triển khai.

03-1775200691-bong-da-italy-sa-sut-ban-ke-hoach-900-trang-cua-roberto-baggio-bi-vut-vao-sot-rac
Fabio Capello liên tục chỉ trích bóng đá Italy tụt hậu.

Thay vì cải cách mang tính hệ thống, bóng đá Italy vẫn vận hành theo quán tính, và mỗi khi kết quả đi xuống, áp lực thường dồn vào vị trí huấn luyện viên. Baggio sau đó rời đi trong sự thất vọng khi dự án gần như không được phản hồi.

Điều đáng nói, những gì ông đề xuất không phải điều viển vông. Một số nền bóng đá khác đã thực hiện cải tổ tương tự và đạt thành công rõ rệt. Sự khác biệt nằm ở hành động.

Hiện tại, khi bóng đá Italy đối mặt với áp lực phải thay đổi, bản kế hoạch 900 trang năm nào bất ngờ trở lại như một lời nhắc nhở. Nó không chỉ là tài liệu bị bỏ quên, mà còn là minh chứng cho việc những vấn đề cốt lõi đã được nhìn thấy từ rất sớm. Câu hỏi còn lại là liệu Italy có sẵn sàng thay đổi hay tiếp tục bỏ lỡ thêm cơ hội.

Minh Ngọc (SHTT)