-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
19/02/2024 22:20Bóng đá nhập tịch: Từ thế giới đến Đông Nam Á
Bóng đá nhập tịch, nhìn từ thế giới
Câu chuyện về nhập tịch trong bóng đá vốn được nhắc đến nhiều từ thời xa xưa, khi FIFA chưa áp dụng nhiều quy định và các giới hạn trong việc lựa chọn khoác áo ĐTQG như hiện nay.
Phần lớn trường hợp là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến quyết định nhập tịch, bao gồm cả câu chuyện về chính trị.

Đó là lý do "Saeta Rubia" (mũi tên vàng) Alfredo Di Stefano từng khoác áo Argentina rồi chuyển sang thi đấu cho Tây Ban Nha, khi khoác áo CLB Real Madrid (1953-1964).
Ferenc Puskas, đồng đội của Di Stefano tại Madrid, người được FIFA lấy tên đặt cho giải thưởng "Bàn tháng đẹp nhất năm" kể từ 2009, cũng thi đấu cho Hungary rời sau đó là Tây Ban Nha.
Cựu tiền đạo Omar Sivori, một trong những người giỏi nhất thế hệ của ông, vô địch Copa America 1957 rồi dự World Cup 1962 cùng Italy. Ông là ngôi sao trẻ của River Plate, sau đó trở thành thủ lĩnh không thể chối cãi tại Juventus.
Bóng đá hiện đại, với quy định của FIFA về hạn chế thi đấu cho 2 ĐTQG khác nhau (trong đó, vẫn có điều luật mở để tạo thuận lợi cho nhiều trường hợp đổi màu áo), cũng có nhiều trường hợp nhập tịch. Deco không có cơ hội với Brazil nên chọn Bồ Đào Nha và viết câu chuyện cho riêng mình.
Một người Brazil khác, Marcos Senna, tạo bước ngoặt cho bóng đá trên bán đảo Iberia. Anh dập tan những chỉ trích khi trở thành bệ phóng giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, chấm dứt cơn khát kéo dài từ 1964.

Ở mức độ nào đó, Italy chọn những cầu thủ thông qua các trường hợp có nguồn gốc nước này thông qua ông hoặc bà cố. Mauro Camoranesi là ví dụ, nhân tố quan trọng cho danh hiệu vô địch World Cup 2006 và không hát quốc ca trước giờ bóng lăn.
Thành công của Pháp có dấu ấn từ những cầu thủ gốc Phi nhập cư theo gia đình từ nhỏ. Đức có nhiều trường hợp sinh ở Ba Lan (Miroslav Klose), hay mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ (Mesut Ozil, Ilkay Gundogan).
Nhập tịch ồ ạt ở Đông Nam Á
Tại châu Á, Nhật Bản bắt đầu thành công từ thập niên cuối cùng trong thế kỷ 20 với các cầu thủ gốc Brazil. Thành công này khiến các quốc gia Đông Nam Á chạy theo.

Singapore từng nổi tiếng về nhập tịch thể thao, thông qua "Chương trình Tài năng Thể thao Nước ngoài" (FST), hay còn được biết đến qua tên gọi ban đầu "Dự án Cầu vồng".
FST mang lại thành công cho Singapore ở nội dung Olympic, chủ yếu là bóng bàn và cầu lông. Bên cạnh đó là một số môn điền kinh.
Đề án FST được LĐBĐ Singapore (FAS) áp dụng từ 2000. Năm 2002, đội chào đón các "ngoại binh" Mirko Grabovac (Croatia), Egmar Goncalves (Brazil), Daniel Bennett (Anh). Tiếp đó là bộ đôi Agu Casmir và Itimi Dickson (Nigeria).
FAS dần thay đổi quy chế khoác áo đội tuyển Singapore. Sau Qui Li (Trung Quốc) năm 2010, chính sách nhập tịch gián đoạn 8 năm cho đến trường hợp Song Ui Young (Hàn Quốc; nhưng chỉ đá từ 2021).

Malaysia cũng có thời điểm nhập tịch ồ ạt mà không quan tâm nguồn gốc. Mohamadou Sumareh (Gambia), Romel Morales (Colombia), Stuart Wilkin (Anh), Endrick (Brazil), Brendan Gan (Australia), Natxo Insa (Tây Ban Nha) là những thành viên chủ chốt ở Asian Cup 2023.
Indonesia từng nhập tịch một loạt cầu thủ lớn tuổi như Ilija Spasojevic, Beto Goncalves. Họ ghi một số bàn thắng, nhưng không phù hợp để xây dựng tương lai lâu dài.
Để thoát khỏi "mâm dưới", Philippines phát triển nhập tịch gần đây. Vấn đề tuổi tác ít được xem trọng, khi "Azkals" lựa chọn bất kỳ ai có thể cống hiến cho đội.
"Nguồn" chính của Philippines là cầu thủ gốc Đức (Manny Ott, Stephan Schrock, Mike Ott, Patrick Reichelt, Kevin Ingreso), một số Tây Ban Nha (Bienvenido Maranon, Carli de Murga). Họ đều có vai trò quan trọng trong cuộc đua tranh với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




