Thể thao

Bóng đá nữ TP.HCM nhận tài trợ lớn, mời Huỳnh Như về thi đấu

Ngày 7/3, tại TP.HCM, đội bóng đá nữ TP.HCM đã tổ chức ký kết tài trợ với công ty cổ phần tập đoàn Thái Sơn Nam.

Theo đó, số tiền mà Thái Sơn Nam tài trợ cho đội bóng đá nữ TP.HCM trong 3 năm tới là 15 tỷ đồng. Đây là con số đáng vui mừng đối với một đội bóng đá nữ, vốn chưa nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.

Đội nữ TP.HCM đang là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Chỉ tính riêng giải nữ VĐQG, đội bóng này đã giành đến 12 chức vô địch sau 25 lần giải được tổ chức. Đáng kể nhất là kể từ năm 2015 đến nay khi được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Đoàn Thị Kim Chi, đội nữ TP.HCM đã 8/9 lần giành chức vô địch.

Đội nữ TP.HCM cũng là 1 trong những “địa chỉ đỏ” để đội tuyển nữ Việt Nam tuyển quân. Đội đã đóng góp rất nhiều cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển nữ quốc gia trong hơn 20 năm qua như Lưu Ngọc Mai, thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng, cựu hậu vệ Trần Thị Kim Hồng, tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ, tiền đạo Huỳnh Như…

Bóng đá nữ TP.HCM nhận tài trợ lớn, mời Huỳnh Như về thi đấu

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân đánh giá đội nữ TP.HCM là “báu vật” với truyền thống và bề dày lịch sử với nhiều đóng góp cho bóng đá TP.HCM. Ông trông đợi, với sự đồng hành của nhà tài trợ Thái Sơn Nam, bóng đá nữ TP.HCM sẽ bắt đầu một hành trình mới, tâm thế mới bằng định hướng phát triển trong tương lai.

Bóng đá nữ TP.HCM nhận tài trợ lớn, mời Huỳnh Như về thi đấu ảnh 2
Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Trần Đình Huấn, đơn vị quản lý đội bóng đá nữ TP.HCM, cho biết định hướng trong lộ trình năm 2024 đến 2025 là xây dựng 1 đội bóng đá nữ chuyên nghiệp Việt Nam, theo sự chỉ đạo của Sở VH-DL TP.HCM.

Sau chức vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023 vừa qua, đội nữ TP.HCM đã mất đi một số trụ cột như thủ môn Kim Thanh, Trần Thị Thu, Bích Thùy do không đạt được thỏa thuận về tài chính. Vì thế, lực lượng của mùa tới sẽ mỏng hơn nên khó có cơ hội để bảo vệ thành tích đang nắm giữ.

HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi của đội nữ TP.HCM cho biết, đội sẽ sử dụng nguồn nhân sự trẻ để bổ sung cho những vị trí đã ra đi. Đó cũng là cơ hội tốt để xây dựng cho lực lượng tương lai. Bên cạnh đó, đội tính khả năng mời lại tiền đạo Huỳnh Như, biểu tượng của CLB nữ TP.HCM, sau khi cô kết thúc hợp đồng 2 năm ở CLB Lank tại Bồ Đào Nha.

Theo Trọng Đạt (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/bong-da-nu-tphcm-nhan-tai-tro-lon-moi-huynh-nhu-ve-thi-dau-post1618453.tpo