Thể thao
06/09/2017 15:58Bóng đá Việt Nam nên dành lời cảm ơn cho HLV Mai Đức Chung
Cảm ơn không chỉ vì ông Chung dám nhận đội tuyển trong bối cảnh ít ai dám nhận, mà cảm ơn ông Chung còn bởi vì ông vừa mang lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh mà hầu hết các tuyển thủ quốc gia không đá trận đấu chính thức nào trong suốt 2 tháng qua.
Đó là khoảng thời gian 2 tháng mà giải V-League tạm ngừng cho đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị và tham dự SEA Games 29.
Chẳng có bất cứ nền bóng đá tiến bộ nào trên thế giới có chuyện giải quốc nội tạm dừng lâu đến vậy để phục vụ 1 đội tuyển trẻ như ở Việt Nam. Thành ra mới có chuyện khi đội tuyển quốc gia Việt Nam cần tập trung để đá vòng loại giải châu Á, hầu hết các tuyển thủ quốc gia không tích luỹ đủ thể lực, vì toàn tập “chay” trong khoảng thời gian nêu trên.
![]() |
HLV Mai Đức Chung giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong bối cảnh đội tuyển không đạt trạng thái tốt nhất |
Trong bối cảnh đấy, chúng tôi cũng từng nhận định rằng tìm một kết quả hoà trước Campuchia trên sân đối phương cũng không phải là quá tệ, huống hồ HLV Mai Đức Chung còn giúp đội tuyển Việt Nam làm hơn thế: Giành 3 điểm trọn vẹn!
Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Campuchia là tập hợp của 2 nguồn cầu thủ: Một là các cầu thủ trong lứa tuổi 22 vừa trở về từ SEA Games 29, hai là các cầu thủ đang trong cảnh “hưu chiến” tại V-League.
Nhóm các cầu thủ trở về từ SEA Games 29 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… đang sa sút tinh thần nghiêm trọng vì thất bại sốc trên đất Malaysia. Riêng nhóm cầu thủ đang trong cảnh “hưu chiến” tại V-League thì không tích luỹ đủ thể lực cho một trận cầu chính thức cấp độ quốc tế. Tức là, đội tuyển Việt Nam không có được trạng thái tốt nhất khi hành quân đến đất Chùa Tháp.
Thành ra, không khó hiểu khi HLV Mai Đức Chung chọn một lối chơi an toàn hết mức có thể, với cặp tiền vệ trung tâm có sở trường phòng ngự là Huy Hùng và Hoàng Thịnh. Kiểu gì thì kiểu, cứ phải không thua, trước khi nghĩ đến chiến thắng.
Cũng đừng lạ khi lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia không đẹp như kỳ vọng của nhiều người. Với gần hết đội hình hầu như không được đá bóng trong vòng 2 tháng vừa rồi, cảm giác bóng là vấn đề lớn tiếp theo đối với các cầu thủ.
Một khi cảm giác bóng đá không tốt, khó đòi hỏi họ phối hợp thanh thoát với nhau. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam chủ yếu thắng Campuchia bằng tình huống, bằng kinh nghiệm, chứ không phải bằng thế trận áp đảo (làm sao áp đảo khi chúng ta không đảm bảo về mặt thể lực?).
Chính vì vậy, càng phải khen HLV Mai Đức Chung trong trận đấu này, trận đấu mà ông biết cách giành chiến thắng, dù không sở hữu tập thể có trạng thái tốt, biết cách chiến thắng mà không cần đến sự hoa mỹ!
Đặt trường hợp ngược lại, khó tưởng tượng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ như thế nào nếu cứ cố chứng tỏ tư thế kèo trên trước Campuchia, trước khi “tuột xích” ở khoảng thời gian sau của trận đấu, trong bối cảnh thể lực không cho phép?
Theo Kim Điền (Dân Trí)
Tin cùng chuyên mục








-
Từ 15/8, những trường hợp sau sẽ bị thu hồi, tạm khóa thẻ BHYT, người dân lưu ý! (27/07)
-
"Đám cưới thế kỷ" của Selena Gomez: Thắt chặt an ninh, 1 quy định gắt không tưởng cho dàn khách mời siêu sao (27/07)
-
Hãng tin Nga tìm cậu bé chụp ảnh chung với Tổng thống Vladimir Putin cách đây 25 năm (27/07)
-
Thu hồi khẩn cấp hơn 600.000 tủ lạnh Mini Frigidaire do nguy cơ cháy nổ, bỏng nhiệt (27/07)
-
Chung kết Sing! Asia: Phương Mỹ Chi thua sốc 0.8 điểm trước đối thủ Trung Quốc (27/07)
-
Campuchia phủ nhận dùng tên lửa tập kích Thái Lan (27/07)
-
Nước cờ gây sốc của ông Troussier cuối cùng lại trở thành “cứu cánh” cho HLV Kim Sang-sik (27/07)
-
Cảnh báo sốt xuất huyết gia tăng: Nguy cơ tái nhiễm nặng (27/07)
-
Chồng bất tỉnh vì đột quỵ, vợ ngất xỉu do nhồi máu cơ tim (27/07)
-
Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng (27/07)
Bài đọc nhiều




