Thể thao

Bruno Fernandes ngầm ám chỉ MU mạnh hơn khi không có Ronaldo

Bruno Fernandes dường như đang khiến người đồng hương Cristiano Ronaldo không hài lòng bằng cách ám chỉ Man United tốt hơn khi không có CR7 trong đội.

Ronaldo đã không tham dự chuyến du đấu trước mùa giải của Man United vì "lý do cá nhân". Và điều đó đã mở đường cho Anthony Martial nắm lấy cơ hội để thể hiện trong 3 trận đấu gần đây của Man United.

Chứng kiến những màn tỏa sáng của Martial, Bruno Fernandes ca ngợi cầu thủ người Pháp đóng góp rất nhiều cho đội cả khi có và không có bóng. Điều này ám chỉ rằng cả đội hoạt động hiệu quả hơn so với khi Ronaldo thi đấu.

Cầu thủ 27 tuổi cho biết: "3 cầu thủ ở tuyến trên là Jadon Sancho, Marcus Rashford và Martial thực sự ấn tượng ở khả năng gây sức ép. Khi họ gây áp lực, họ giúp ích rất nhiều cho các tuyến khác".

Sau trận thắng 3-1 của MU trước Crystal Palace mới đây, NHM Quỷ đỏ đã hết lời ca ngợi Martial, người hiện đã có 3 bàn sau 3 trận gần nhất:

 
  • Martial đang bùng cháy. Ai cần Ronaldo?
  • Cristiano Ronaldo có thể ra đi ngay bây giờ… Martial đã trở lại.
  • Không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói điều này nhưng tôi muốn bắt đầu mùa giải với Martial hơn là Ronaldo.

Ronaldo và Bruno Fernandes là bạn bè ở cả Man United và ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, những bình luận mới đây của anh có thể là dấu hiệu về cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ.

Tương lai của Ronaldo hiện vẫn chưa rõ ràng. Anh vẫn muốn rời Old Trafford trong mùa Hè này nhưng tân huấn luyện viên Erik ten Hag rất muốn giữ lại.

CR7 vẫn đang tiếp tục tập luyện ở Bồ Đào Nha cùng với cậu con trai lớn Cristiano Jr và những người bạn là Jose Semedo và Miguel Paixai. Bản thân Ronaldo đã tiết lộ rằng anh sẽ không trở lại Sporting vào thời điểm này.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)

 




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/bruno-fernandes-ngam-am-chi-mu-manh-hon-khi-khong-co-ronaldo-3717412207.html