Bruno Fernandes vừa chạm mốc 20 kiến tạo mùa này nhưng chưa thể phá kỷ lục dọn cỗ bởi hàng công MU nhiều thời điểm phung phí cơ hội.

Cột mốc 20 kiến tạo tại Premier League mùa này đủ để Bruno ghi tên mình vào nhóm những chân chuyền xuất sắc nhất giải đấu. Dẫu vậy, anh vẫn chưa thể vượt qua thành tích của Thierry Henry hay Kevin De Bruyne khi còn thiếu đúng một pha kiến tạo để phá kỷ lục.

Điều đáng nói là Bruno không hề thiếu những đường chuyền mang tính quyết định. Ngược lại, anh đang là một trong những cầu thủ sáng tạo nhiều cơ hội nhất giải đấu. Nhưng bóng đá không chỉ được định đoạt bởi người tạo ra cơ hội, mà còn phụ thuộc vào khả năng tận dụng của những người ở tuyến trên.

18-1779060161-bruno-fernandes-toa-sang-ruc-ro-nhung-mu-van-bo-lo-tat-ca
Bruno lẽ ra phải có hơn 20 kiến tạo mùa này.

Theo dữ liệu từ Opta trước trận gặp Nottingham Forest tối 17/5, Bruno đã tạo ra tới 11 cơ hội ngon ăn kể từ lần kiến tạo gần nhất nhưng đồng đội không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Riêng trong các cuộc đối đầu Liverpool và Sunderland, chỉ số kiến tạo kỳ vọng của anh lên tới 1,23, đồng nghĩa về lý thuyết ít nhất phải có thêm một đường chuyền thành bàn.

Trong chiến thắng 3-2 trước Forest, Bruno tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của MU. Anh tung ra 8 đường chuyền mở ra cơ hội, trong đó có 2 tình huống cực kỳ thuận lợi cho đồng đội dứt điểm. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” chỉ tận dụng thành công đúng một lần.

Đó cũng là nghịch lý lớn nhất của MU mùa này. Bruno Fernandes gần như làm mọi thứ để tạo nên một hệ thống tấn công giàu ý tưởng, nhưng khâu kết thúc lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết.

Bryan Mbeumo vẫn ghi bàn nhưng cũng bỏ lỡ không ít cơ hội trong trận gặp Forest. Trong khi đó, Amad Diallo hay Joshua Zirkzee đều chưa mang tới sự ổn định như kỳ vọng. Đặc biệt, Zirkzee gây thất vọng khi vào sân mà gần như không tạo được dấu ấn.

18-1779060161-bruno-fernandes-toa-sang-ruc-ro-nhung-mu-van-bo-lo-tat-ca
Hàng công MU vẫn còn phung phí quá nhiều cơ hội.

Dẫu vậy, những gì Bruno thể hiện vẫn đủ để khẳng định tầm vóc của một trong những tiền vệ hay nhất Premier League hiện tại. Anh dẫn đầu giải đấu ở khả năng tạo cơ hội, giữ vai trò trung tâm trong chiến thuật của HLV tạm quyền Michael Carrick và là nguồn cảm hứng lớn nhất trong lối chơi của MU.

Sau 34 trận, Bruno sở hữu 8 bàn thắng cùng 20 kiến tạo — thống kê gần như hoàn hảo đối với một tiền vệ. Ngôi sao trưởng thành từ Sporting Lisbon cũng xứng đáng góp mặt trong danh sách đề cử cầu thủ hay nhất mùa giải.

Trong bối cảnh MU đã chắc suất dự Champions League và vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, Bruno còn cơ hội để tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân. Nhưng điều người hâm mộ quan tâm hơn cả không nằm ở những con số, mà là liệu MU có thể tận dụng tối đa tài năng của cầu thủ này hay không.

Bởi Bruno Fernandes có thể tạo ra những đường bóng đẹp nhất, nhưng nếu không có người hoàn thiện, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở một bản phác thảo chưa trọn vẹn.

Minh Ngọc (SHTT)