-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
05/03/2025 00:02Các chuyên gia hàng đầu hợp sức, Nguyễn Xuân Son bình phục đầy khả quan, tập luyện 2 buổi/ngày
Theo thông báo mới nhất, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng đơn vị điều trị cho 2 cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Hồ Tấn Tài đã có buổi thăm khám, hội chẩn chuyên môn về tình trạng chấn thương, đồng thời đánh giá về quá trình hồi phục sau phẫu thuật nhằm có liệu pháp đạt hiệu quả cao trong giai đoạn điều trị kế tiếp. Tham gia buổi hội chẩn có đại diện VFF và nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.
Theo đánh giá, tình trạng hiện tại của Nguyễn Xuân Son rất khả quan. Tiền đạo này đã có khả năng vận động nhẹ nhàng và phục hồi tích cực 2 buổi/ngày với khối lượng bài tập duy trì cân nặng, sức cơ, kích thích xương liền nhanh.
Trong khi đó, Hồ Tấn Tài cũng đã có thể tự di chuyển và tập hồi phục mà không cần đến sự trợ giúp của nạng. Tuy nhiên, đối với chấn thương liên quan đến dây chằng thì quá trình điều trị hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với chấn thương gãy xương và cần giải pháp tổng thể, theo sát trong và sau khi phẫu thuật.
Theo kế hoạch, tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ tiếp tục điều trị hồi phục với các bài tập được thiết kế tương đương với các bài tại CLB Nam Định. Trọng lượng tạ sẽ được tăng dần, phù hợp với tiến độ hồi phục, đảm bảo duy trì sức mạnh cơ bắp trong suốt giai đoạn trị liệu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự trở lại mạnh mẽ hơn sau chấn thương.
Về phía Hồ Tần Tài, VFF thống nhất với ý kiến của CLB Bình Dương về việc tôn trọng nguyện vọng cá nhân của cầu thủ này được lựa chọn cơ sở y tế điều trị hồi phục tại TP.HCM. Tiến trình hồi phục của Hồ Tấn Tài cũng sẽ luôn được cập nhật để có giải pháp xử lý kịp thời và tối ưu nhất.
Cả Nguyễn Xuân Son và Hồ Tấn Tài đều gặp chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Nguyễn Xuân Son toả sáng với 7 bàn thắng, góp công lớn vào chức vô địch. Còn Hồ Tấn Tài cũng là một thành viên giàu kinh nghiệm của tuyển Việt Nam.
Giới chuyên môn hi vọng Nguyễn Xuân Son và Hồ Tấn Tài có thể trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vào nửa cuối năm 2025, khi đoàn quân áo đỏ bước vào chặng nước rút vòng loại Asian Cup 2027.
Theo Misa (Nguoiduatin.vn)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (55 phút trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (1 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)