-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
06/01/2017 14:15Các CLB Trung Quốc bị tuýt còi vì tốc độ "đốt tiền"
![]() |
| Những siêu sao như Oscar đang thay đổi diện mạo, giúp bóng đá Trung Quốc cải thiện mức độ nhận diện ở tầm thế giới, làm người hâm mộ phấn khích, nhưng đồng thời tạo khiến các nhà quản lý thể thao lo ngại. Ảnh: Reuters. |
Trước hai thương vụ này, các CLB bóng đá Trung Quốc từng chi hàng núi tiền khác để tậu về hàng loạt tên tuổi lớn, như Pelle, Ramires, Hulk, Alex Teixeira, Paulinho... Tốc độ vung tiền ấy một mặt biến Trung Quốc trở thành điểm đến lý tưởng cho rất nhiều ngôi sao bóng đá lừng danh ở châu Âu, nhưng mặt khác làm các nhà quản lý thể thao nước này lo ngại.
Người phát ngôn của Tổng cục Thể thao Trung Quốc (CGAS) mới đây nói rằng các CLB bóng đá "đang đốt tiền". Còn trong một thông điệp phát đi trên trang web của cơ quan này hôm 5/1, CGAS mô tả việc các đội bóng mua sắm ồ ạt là "một hiện tượng đáng quan ngại".
CGAS cho biết họ sẽ "tăng cường kiểm tra, giám sát khâu tài chính của các đội bóng, tiến đến việc kiểm soát chuyện chi tiêu vào dàn cầu thủ ở đội một và đảm bảo các điều kiện tài chính tốt".
Nhưng trong khi CGAS sốt ruột và tuýt còi, bóng đá Trung Quốc tiếp tục làm thế giới rúng động vì những con số. Hồi cuối năm 2016, siêu cò Jorge Mendes tiết lộ một đội bóng Trung Quốc từng hỏi mua Cristiano Ronaldo với giá 316 triệu đôla và sẵn sàng trả lương anh này 105 triệu đôla mỗi năm.
Từ hai ngày qua, nhiều tin đồn khác thì cho rằng Thượng Hải SIPG, đội vừa mua Oscar, đang gạ Dortmund nhượng lại trung phong người Gabon Pierre-Emerick Aubameyang với giá 157 triệu đôla.
Mức độ chịu chơi của các CLB Trung Quốc đang làm dấy lên nhiều lo ngại từ châu Âu. Arsene Wenger (Arsenal) và Antonio Conte (Chelsea) là hai trong số nhiều tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu công khai lo lắng trước việc các cầu thủ bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn tài chính của việc sang Trung Quốc chơi bóng. Conte thậm chí còn nói thẳng rằng các CLB Trung Quốc là mối đe doạ của bóng đá thế giới.
Giải vô địch Trung Quốc - Chinese Super League - mùa 2017 sẽ khởi tranh từ tháng Ba tới và kết thúc vào tháng 10. Mùa trước, Hằng Đại Quảng Châu vô địch, Giang Tô Suning và Thượng Hải SIPG lần lượt chia nhau các vị trí thứ nhì và ba.
Theo Tri Phương (VnExpress.net)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)
