Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ còn được nhắc đến như một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính kéo dài suốt 5 set.

Tuy nhiên, khoảnh khắc định mệnh khép lại trận đấu lại chính là một tình huống gây tranh cãi lớn, trực tiếp chấm dứt hy vọng giành HCV của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Không khí căng thẳng bao trùm sân bóng chuyền trong set 5, khi tỷ số đang là 23-24 nghiêng về phía Thái Lan, đội Việt Nam phải đối mặt với điểm match point. Trong cú giao quyết định từ Pimpichaya Kokram, quả bóng bay sát đường biên cuối sân. Nhiều khán giả và các VĐV Việt Nam đã cho rằng bóng đã ra ngoài.

16-1765855802-can-canh-pha-bong-dang-tiec-khien-bong-chuyen-nu-viet-nam-mat-hcv-sea-games.jpg

Thế nhưng, trọng tài biên quyết định bóng chạm mép sân. Điều này đồng nghĩa với việc điểm số thuộc về Thái Lan, ấn định chiến thắng 25-23 và kết thúc trận chung kết. 

Phán quyết này khiến các tuyển thủ Việt Nam sững sờ trên sân. Bên ngoài đường biên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã phản ứng dữ dội, nhưng ông đã hết quyền khiếu nại và không thể yêu cầu kiểm tra lại tình huống đó. Trên băng ghế dự bị, nhiều thành viên không giấu nổi sự thất vọng khi chức vô địch tuột khỏi tay trong gang tấc.

16-1765855877-can-canh-pha-bong-dang-tiec-khien-bong-chuyen-nu-viet-nam-mat-hcv-sea-games.jpg

Theo luật bóng chuyền của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB), một quả bóng vẫn được tính là trong sân nếu bất kỳ phần nào của nó chạm vạch, ngay cả khi phần lớn quả bóng đã bay ra ngoài. Dựa trên điều luật này, quyết định của trọng tài được coi là đúng, mặc dù các góc quay truyền hình được nhận định là không đủ rõ ràng để thuyết phục đa số người xem.

Chính "lằn ranh mong manh" của pha bóng cuối cùng này đã biến nó thành điểm nhấn nghiệt ngã nhất của kỳ SEA Games 33, khiến bóng chuyền nữ Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn với HCV.

PV (SHTT)