-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
29/06/2024 22:36Cảnh sát Đức bắt được gần 1.000 phần tử trốn truy nã nhờ... EURO 2024

Dieter Romann, quan chức cấp cao của cảnh sát Đức , chia sẻ với DW : “22.000 nhân viên của chúng tôi đã túc trực thường xuyên ở biên giới trong dịp EURO 2024 . Đây mới là số người thực hiện các công việc chỉ liên quan đến giải đấu.
Rất nhiều các trường hợp đã bị ngăn chặn. 85 kẻ bị bắt tại các trạm kiểm soát biên giới vì tội khủng bố quốc tế. Bên cạnh đó, 86 hooligan có trong danh sách đen của UEFA cũng bị chặn đứng. 603 người khác bị bắt vì các tội danh từ nhẹ đến nặng như không trả tiền bảo trì hay giết người ”.
Nếu không tính lực lượng hooligan, cảnh sát đã chặn đứng 688 kẻ phạm tội tiến vào Đức trong dịp EURO 2024. Đây là những kẻ trốn truy nã hoặc trốn thi hành án trong một thời gian nhưng vì đam mê bóng đá nên vẫn lân la đến gần biên giới để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Đức .
Có thể nói, thông qua EURO 2024, cảnh sát Đức đã phần nào giúp các quốc gia lân cận bằng việc bắt giữ và trao trả những tên tội phạm này.
Thời gian tới, dù số lượng NHM đã giảm sút khá nhiều vì 1/3 số đội bị loại, nhưng cảnh sát nước chủ nhà vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Bởi lẽ, đang xuất hiện nguy cơ khủng bố nhắm vào nước Đức.
Bộ trưởng Nội vụ, bà Nancy Faeser tuyên bố: “Trọng tâm của chúng tôi bao gồm các mối đe dọa khủng bố, chủ nghĩa côn đồ và các cuộc tấn công an ninh mạng”.
Vì vậy mà dù EURO 2024 kết thúc vào ngày 14/7 nhưng các cuộc kiểm tra gắt gao ở biên giới có hiệu lực đến tận ngày 19/7.
Trong thời gian này, người dân đi từ các quốc gia như Hà Lan, Bỉ, Luxembourg hay từ khối Schengen vẫn tiếp tục bị kiểm tra gắt gao hơn thường lệ.
Thậm chí, các cuộc kiểm soát tại biên giới Đức với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ sẽ được kéo dài đến tận tháng 11/2024.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (1 giờ trước)
- "Ăm chã húi" và chiêu trò bám trend TikTok: Hiện tượng mạng gây sốt rồi hứng trọn gạch đá vì ca từ nhảm nhí (2 giờ trước)
- Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng (2 giờ trước)