Thể thao >> SEA Games 32

Cặp tiền đạo cao 1m80 sẽ giúp U22 Việt Nam 'lột xác' ở SEA Games 32?

Cặp tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và Bùi Vĩ Hào là hai 'vũ khí mới' trong đội hình U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 32, so với giải giao hữu Doha Cup 2023.

Cặp tiền đạo cao 1m80 sẽ giúp U22 Việt Nam 'lột xác' ở SEA Games 32?

 Văn Tùng sẽ là tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam ở SEA Games 32? (Ảnh: Ngọc Duy)

U22 Việt Nam đã chốt danh sách 24 cầu thủ sẽ sang Campuchia chuẩn bị tham dự SEA Games 32. Tới trước trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4, HLV Philippe Troussier sẽ chính thức công bố danh sách thi đấu gồm 20 cái tên và giữ lại thêm 1 thủ môn dự phòng.

Bộ khung của U22 Việt Nam cơ bản là đội hình tham dự Doha Cup 2023. Thầy trò HLV Philippe Troussier đã không ghi được bàn thắng nào trong 3 trận đấu tại Qatar. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp đang có trong tay 2 “vũ khí” mới trên hàng tấn công là Nguyễn Văn Tùng và Bùi Vĩ Hào.

Cặp tiền đạo có chiều cao 1m80 này vắng mặt ở Doha Cup 2023, do Bùi Vĩ Hào bận phục vụ CLB chủ quản Bình Dương còn Nguyễn Văn Tùng dính chấn thương. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới trên hàng công U22 Việt Nam nếu tham dự SEA Games 32.

Cặp tiền đạo cao 1m80 sẽ giúp U22 Việt Nam 'lột xác' ở SEA Games 32? - 1
Vĩ Hào gây ấn tượng khi khoác áo U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2023. (Ảnh: AFC)

Nguyễn Văn Tùng sinh năm 2001, là thành viên U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà dưới thời HLV Park Hang Seo, sau đó vào tới tứ kết U23 châu Á 2022 cùng HLV Gong Oh Kyun.

Bùi Vĩ Hào sinh năm 2003, là trụ cột U20 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2023. Tiền đạo này là một trong số những cầu thủ U22 Việt Nam giàu kinh nghiệm chinh chiến nhất tại V-League, khi thường xuyên ra sân ở Bình Dương.

Quan trọng hơn, cặp tiền đạo này mang đến những bộ kỹ năng để U22 Việt Nam chơi biến hoá hơn. Nếu như Văn Tùng là mẫu trung phong cắm điển hình và rất có duyên ghi bàn trong vòng cấm, thì Vĩ Hào thường hoạt động rộng và có những pha xử lý khéo léo.

Trước đó, HLV Philippe Troussier chỉ có 2 tiền đạo thực thụ trong danh sách dự Doha Cup 2023 là Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn. Tuy nhiên, bộ đôi này có thể hình hạn chế nên U22 Việt Nam thường đẩy tiền vệ Nguyễn Văn Trường (cao 1m80) lên đá cắm để đương đầu với các hậu vệ cao to của đối phương.

Cặp tiền đạo cao 1m80 sẽ giúp U22 Việt Nam 'lột xác' ở SEA Games 32? - 2
Văn Trường đá tiền đạo cắm thay vì chơi vị trí tiền vệ sở trường ở Doha Cup 2023. (Ảnh: VFF)

Dẫu vậy, việc Văn Trường đá cắm khiến hàng tiền vệ U22 Việt Nam mất đi cầu thủ có thể hình lý tưởng nhất. Bên cạnh đó, Văn Trường cũng không có đất diễn để thể hiện khả năng thoát pressing và cầm nhịp ở tuyến giữa.

Nếu như Văn Tùng và Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công ở SEA Games 32, Văn Trường có thể trở về vị trí tiền vệ sở trường và giúp tuyến giữa U22 Việt Nam tăng cường sức mạnh thể chất cũng như khả năng triển khai bóng.

Thế nên, sự xuất hiện của Văn Tùng và Vĩ Hào không chỉ giúp HLV Philippe Troussier có thêm quân bài tấn công chất lượng, mà còn có thể kéo theo những thay đổi mang tính hệ thống trong đội hình và chiến thuật của U22 Việt Nam ở chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Cặp tiền đạo cao 1m80 sẽ giúp U22 Việt Nam 'lột xác' ở SEA Games 32? - 3
Danh sách 24 cầu thủ U22 Việt Nam sang Campuchia chuẩn bị tham dự SEA Games 32. (Ảnh: VFF)

Theo PV (Vov.vn)




https://vov.vn/the-thao/cap-tien-dao-cao-1m80-se-giup-u22-viet-nam-lot-xac-o-sea-games-32-post1015885.vov