Thể thao

Cầu thủ Bundesliga quỳ gối ủng hộ biểu tình ở Mỹ

Ở Bundesliga đang có làn sóng cầu thủ đòi công lý cho nạn nhân da màu vừa qua đời ở Mỹ - George Floyd.

Marcus Thuram, 22 tuổi, quỳ gối ngay sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 phút 41 trong trận gặp Union Berlin ở vòng 29 Bundesliga diễn ra hôm 31/5. Phút 59, anh hoàn tất cú đúp, giúp Monchengladbach thắng 4-1.

Marcus là con trai của cựu hậu vệ lừng danh người Pháp, Lilian Thuram.

Cầu thủ Bundesliga quỳ gối ủng hộ biểu tình ở Mỹ

Cũng ở trận đấu thuộc vòng 29 Bundesliga, sau cú hat-trick giúp Dortmund đánh bại đội cuối bảng Paderborn 6-1, tuyển thủ Anh Jadon Sancho muốn góp sức mình vào cuộc chiến đòi công lý cho người đàn ông da màu không vũ trang bị cảnh sát “ghì” chết ở Mỹ có tên George Floyd.

Khi hoàn thành cú hat-trick, Sancho mặc vào chiếc áo phông với dòng chữ “Justice for George Floyd” (công lý cho George Floyd).

Ngoài Sancho, Thuram còn có Weston McKennie, đội trưởng Schalke 04. Trong trận gặp Werder Bremen, Weston cũng viết lên chiếc băng đội trưởng của mình dòng chữ “công lý cho George”.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)