-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thể thao
06/03/2021 21:30Cầu thủ già nhất thế giới bị báo Nhật chỉ trích vì chưa chịu giải nghệ
Tờ Nikkan-Gendai chia sẻ quan điểm cho rằng Kazuyoshi Miura nên nghỉ hưu thay vì tiếp tục bám trụ ở J.League.
Tờ báo Nhật Bản dẫn lời một quan chức bóng đá nước này cho rằng Kazuyoshi Miura đã hết thời và việc tiếp tục thi đấu cho Yokohama FC không còn ý nghĩa.
Quan chức giấu tên cho hay: "Ông ấy không thể thi đấu được ở J.League 1". Bên cạnh đó, người này cho rằng kỹ năng hiện tại của Miura khó có thể chơi như một cầu thủ chuyên nghiệp.
Vị này gọi Kazuyoshi Miura bằng thuật ngữ "gấu trúc", chỉ những linh vật thu hút khách tới mua sắm ở cửa hàng Nhật Bản. Ông muốn ám chỉ Miura không còn đóng góp được về chuyên môn trên sân mà chủ yếu dùng tên tuổi thu hút khán giả.
Tờ Nikkan-Gendai thì nhận định: "Dù Miura sống điều độ và chăm chỉ tập luyện đến đâu thì cũng khó có thể thi đấu thường xuyên. Nếu ông ấy ghi được bàn thắng thì giải đấu sẽ bị đánh giá thấp vì để cho một cầu thủ ngoài 50 tuổi lập công".
Tờ Nikkan-Gendai cho rằng những cầu thủ như tiền vệ Makoto Hasebe, đang thi đấu cho Eintracht Frankfurt tại Bundesliga, cần được trân trọng nhiều hơn. Ở tuổi 37, Hasebe vẫn thi đấu 12 trận liên tiếp ở Giải VĐQG Đức và giúp đội nhà đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Thực tế, chuyện nhiều "lão tướng" thi đấu ở Nhật Bản là chủ đề gây tranh cãi. Một nhóm cho rằng những cầu thủ này nên giải nghệ. Nhóm còn lại thì khẳng định những cầu thủ này là biểu tượng cho sức mạnh của bóng đá Nhật Bản và có thể giúp cầu thủ trẻ nhìn vào để học tập, giữ gìn lối sống điều độ.
Trong một cuộc phỏng vấn với AFC, tiền vệ Shinji Ono của Consadole Sapporo đại diện cho những cầu thủ lớn tuổi ở J.League khẳng định họ rất khao khát thi đấu và chưa muốn dừng lại.
Vào ngày 3/3, Yokohama FC đánh bại Kashiwa Reysol với tỷ số 1-0 ở Levain Cup 2021. Kazuyoshi Miura được xếp ngồi dự bị. Ngay lập tức, giới truyền thông Nhật Bản đã đặt câu hỏi "liệu kỷ lục VĐV lớn tuổi nhất sẽ được cập nhật ở con số 54 tuổi 5 ngày hay không?".
Ở mùa giải 2020, Miura thi đấu 4 trận ở J.League 1 nhưng chỉ đá 68 phút. Ở Levain Cup, ông chơi 2 trận với tổng thời gian 118 phút nhưng không có pha bóng nào ấn tượng.
Lần gần nhất Kazuyoshi Miura ra sân thi đấu là ngày 23/9/2020. Khi ấy, Miura đang 53 tuổi, 210 ngày. Fanpage của FIFA đưa tin Miura trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử bóng đá thế giới ra sân thi đấu ở một giải VĐQG. Sách kỷ lục Guinness cũng ghi nhận ông là cầu thủ chuyên nghiệp già nhất lịch sử.
Kazuyoshi Miura được người Nhật Bản gọi là "King Kazu" (Vua Kazu), là cầu thủ duy nhất thi đấu qua 5 thập kỷ. Ông cũng từng thi đấu ở Brazil, là hình mẫu của Tsubasa, nhân vật truyện tranh bóng đá nổi tiếng của Nhật Bản.
Năm 2016, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gia nhập Yokohama FC. Tại đây, chính Miura là người giúp đỡ tiền vệ của Việt Nam hoà nhập với CLB và bóng đá Nhật Bản.
Theo Chan Sắc (Nhịp Sống Việt)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (41 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (45 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)