Màn chia tay giải đấu đầy cay đắng sau trận hòa Singapore đã khiến làn sóng giận dữ của cổ động viên Indonesia bùng nổ, dẫn đến cuộc cãi vã nảy lửa với các tuyển thủ ngay trên sân.

Tối 7/8, đội tuyển Indonesia bước vào lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Jalan Besar (Singapore) với mục tiêu buộc phải thắng để giành vé vào bán kết. Dù mở tỷ số trước nhờ công của Ragnar Oratmangoen, đội bóng xứ vạn đảo vẫn bị Singapore cầm hòa 1-1 và chính thức bị loại ngay từ vòng bảng.

Kết quả thất vọng này khiến các cổ động viên Indonesia có mặt tại sân không giữ được bình tĩnh. Ngay khi các cầu thủ tiến đến khu vực khán đài nhà, một số người hâm mộ đã chỉ trích dữ dội bằng những lời lẽ gay gắt. Không chịu kiềm chế, một số trụ cột như Thom Haye và trung vệ Shayne Pattynama đã phản ứng lại khá nóng nảy. Tình hình căng thẳng tới mức các đồng đội phải lao vào can ngăn Pattynama để tránh xô xát leo thang.

08-1786150082-cau-thu-indonesia-cai-va-cang-thang-voi-cdv-nha-sau-khi-bi-loai-khoi-asean-cup-2026
Cầu thủ Indonesia đáp trả khi bị khán giả la ó.

Trước bầu không khí ngột ngạt, HLV trưởng John Herdman đã nhanh chóng can thiệp, kêu gọi các cổ động viên giữ bình tĩnh. Sau đó, toàn bộ đội hình Indonesia đã đứng lại lắng nghe ý kiến phản hồi từ người hâm mộ trước khi đội trưởng Rizky Ridho đứng ra đại diện trò chuyện, làm dịu tình hình.

Đoạn video ghi lại sự việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội X và các trang truyền thông như eBola Sport, tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều.

08-1786150082-cau-thu-indonesia-cai-va-cang-thang-voi-cdv-nha-sau-khi-bi-loai-khoi-asean-cup-2026
HLV John Herdman phải ra dấu mong các CĐV bình tĩnh.

Luồng chỉ trích cho rằng các tuyển thủ phản ứng thiếu chuyên nghiệp, kiêu ngạo và không biết lắng nghe sự thất vọng chính đáng từ người hâm mộ.

Trong khi nhiều người nhận định các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và có quyền lên tiếng tự vệ, đồng thời kêu gọi CĐV nhìn nhận khách quan để cùng cải thiện thay vì trút giận.

Cú sốc dừng bước tại ASEAN Cup 2026 tiếp tục phơi bày khoảng cách lớn giữa thực lực và kỳ vọng của bóng đá Indonesia, nơi sở hữu dàn sao nhập tịch có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải nhưng vẫn chưa thể gặt hái thành công tương xứng.

TN (SHTT)