-
Chân dung "nam thần" trong khung gỗ U22 Việt Nam: Cao 1,83m, phản xạ xuất thần và đời tư kín tiếng -
HLV U23 Hàn Quốc tiếc nuối tột cùng: "Chúng tôi đã quá non nớt trước U23 Việt Nam" -
Kịch tính đến giây phút cuối: U23 Việt Nam quật ngã Hàn Quốc đoạt huy chương đồng châu Á -
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV
Thể thao
21/05/2021 22:50Cầu thủ nặng 126kg của đội bóng TQ được định giá ngang ngôi sao Việt Nam vô địch AFF Cup
Trong vai trò đồng chủ tịch CLB Cát Lâm Bách Gia (thi đấu ở Hạng Nhì Trung Quốc), Từ Quảng Nam đã tự đăng ký mình vào danh sách cầu thủ và mặc áo số 7. Cho đến trước khi đội bóng bị cấm thi đấu vì nợ lương, vị chủ tịch nặng 126kg đã kịp ra sân 2 trận ở các giải đấu chính thức.
Điều đáng ngạc nhiên là cho dù thành tích thi đấu vô cùng ít ỏi và chuyên môn rất tệ hại, Từ Quảng Nam vẫn được trang thông tin chuyển nhượng nổi tiếng thế giới Transfermarkt định giá lên tới 25.000 euro (khoảng hơn 700 triệu đồng).
Đặt lên bàn so sánh, mức giá dành cho "tiền vệ" người Trung Quốc ngang với nhiều ngôi sao kỳ cựu đang thi đấu tại V.League như Nguyễn Trung Đại Dương (HAGL) hay Lê Tấn Tài (Hà Nội FC).
Lê Tấn Tài thậm chí còn từng vô địch AFF Cup trong màu áo ĐT Việt Nam và hiện tại vẫn có đóng góp không nhỏ cho Hà Nội FC. Đáng chú ý, con số 25.000 euro mà Transfermarkt dành cho Tấn Tài là từ năm 2015, thời điểm anh vẫn khoác áo Bình Dương và vô địch V.League.
Trước kia, Transfermarkt cũng từng gây thắc mắc khi định giá quá thấp các tuyển thủ Việt Nam. Trường hợp điển hình là Văn Toàn. Đầu năm 2019, chân sút của HAGL chỉ được định giá 50.000 euro. Mãi tới sau đợt cập nhật thông tin năm 2020, Toàn mới vọt lên mức giá 300.000 euro, cao nhất ĐT Việt Nam.
Một phần nguyên nhân khiến Transfermarkt định giá cầu thủ Việt Nam không cao như mong đợi đến từ đặc thù chuyển nhượng tại V.League. Rất nhiều ngôi sao ra đi theo dạng tự do, từ đó phí lót tay là khoản tiền được chú ý còn phí chuyển nhượng gần như bằng không.
Theo Nara (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chân dung "nam thần" trong khung gỗ U22 Việt Nam: Cao 1,83m, phản xạ xuất thần và đời tư kín tiếng (06:32)
- HLV U23 Hàn Quốc tiếc nuối tột cùng: "Chúng tôi đã quá non nớt trước U23 Việt Nam" (06:27)
- Kịch tính đến giây phút cuối: U23 Việt Nam quật ngã Hàn Quốc đoạt huy chương đồng châu Á (06:21)
- Tử vi thứ 7 ngày 24/1/2026 của 12 con giáp: Tị uy nghiêm, Dậu tổn hại (06:00)
- Báo Trung Quốc kêu gọi AFC tăng án phạt với Lý Đức (23/01/26 22:40)
- Giá vàng chốt phiên 23/1 tăng mạnh: Vàng miếng SJC áp sát 173,3 triệu, vàng nhẫn 9999 leo thang theo thế giới (23/01/26 22:10)
- Tình hình tìm kiếm nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích, manh mối cuối cùng khiến gia đình lo lắng (23/01/26 21:44)
- Lịch chi trả lương hưu gộp 2 tháng đặc biệt nhất trong năm: Hơn 3,5 triệu người nhận tiền trước Tết! (23/01/26 21:30)
- Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới (23/01/26 21:20)
- Hiện trường sạt lở ven kênh Đôi, một nhà dân bị sập ở TP.HCM: Cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp (23/01/26 21:01)