Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì lỗi che miệng khi tranh cãi với đối thủ, trong trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng World Cup, sáng 20/6 (giờ Việt Nam).
20-1781931677-cau-thu-paraguay-lanh-the-do-chua-co-tien-le-o-world-cup

Khi hiệp một bước vào những phút bù giờ, bầu không khí trên sân trở nên vô cùng căng thẳng. Trong lúc xảy ra tranh cãi lời qua tiếng lại với hậu vệ Mert Mildur bên phía đối phương, Almiron đã dùng tay che miệng. Trọng tài chính đã quyết định xem xét tình huống sau can thiệp của VAR, và sau đó quyết định rút thẻ đỏ đối với cựu cầu thủ Newcastle United.

Thẻ đỏ xuất phát từ việc FIFA đã áp dụng một quy định hoàn toàn mới tại kỳ World Cup năm nay. Theo đó, hành vi dùng tay hoặc bất kỳ vật dụng nào để che miệng nhằm mục đích né tránh việc bị đọc khẩu hình trong lúc trao đổi hay tranh chấp trên sân sẽ bị cấm. Cầu thủ vi phạm sẽ đối diện với hình phạt nặng nhất là thẻ đỏ. Với hành động trên sân, Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới bị truất quyền thi đấu vì lỗi che miệng.

Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ người Paraguay này khiến dư luận phải xôn xao. Trước đó, ngay trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 13/6, nơi Paraguay thua đậm 1-4, Almiron cũng là tâm điểm của một tình huống gây tranh cãi dữ dội liên quan đến công nghệ VAR.

Cụ thể, trong một pha tranh chấp với đội trưởng Tim Ream bên phía tuyển Mỹ, Almiron đã ngã xuống sân, khiến trọng tài ban đầu quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Ream. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR và xem lại băng hình, trọng tài xác định Ream không có tác động nào đáng kể với cựu cầu thủ Newcastle United.

Quyết định lập tức được thay đổi: Tấm thẻ vàng dành cho hậu vệ Mỹ bị hủy bỏ, thay vào đó trọng tài phạt Almiron vì hành vi ăn vạ thô thiển. Tình huống bẻ còi này cũng đã đánh dấu một cột mốc lịch sử khi đây là lần đầu tiên VAR can thiệp để điều chỉnh quyết định của trọng tài chính trong một tình huống ăn vạ.

PV (SHTT)