Thể thao

Cầu thủ tố bị 'cắt xén' tiền khi thi đấu giải hạng Nhất, tỉnh Bình Thuận nói gì?

Sở VH-TT-DL Bình Thuận có những thông tin phản hồi liên quan đến tố cáo của các cầu thủ đội bóng đá Bình Thuận về việc không nhận được tiền thưởng và bị "cắt xén" các khoản tiền trong mùa giải hạng nhất 2023.

Ngày 10-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi lãnh đạo UBND tỉnh này để thông tin nhanh về những lùm xùm liên quan đến đội bóng đá Bình Thuận.

Trong công văn, Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết do những khó khăn về kinh phí và các vấn đề liên quan, đơn vị này đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép đội tuyển bóng đá Bình Thuận không tham gia các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia (giải hạng Nhất) mùa giải 2023 - 2024.

Cầu thủ tố bị 'cắt xén' tiền khi thi đấu giải hạng Nhất, tỉnh Bình Thuận nói gì?
CLB bóng đá Bình Thuận tại lễ mừng công thăng hạng Nhất, năm 2022

Đồng thời, Sở VH-TT-DL Bình Thuận cũng thông tin một số nội dung có liên quan đến việc tập thể đội bóng tố cáo Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh xuất hiện trên một số trang mạng xã hội.

Trước đó, 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận có đơn tố cáo về việc không nhận được tiền thưởng và bị "cắt xén" các khoản tiền trong mùa giải hạng Nhất 2023 vừa qua.

Theo một số thành viên đội bóng đá Bình Thuận, khi ký hợp đồng thi đấu ở giải hạng Nhất mùa bóng 2022- 2023, có thông tin cho rằng tỉnh sẽ thưởng cho mỗi trận thắng 150 triệu đồng và mỗi trận hòa 100 triệu đồng. Hết mùa giải, đội bóng Bình Thuận thắng 7 trận và hòa 2 trận nhưng đến nay chưa thấy tiền thưởng.

Cầu thủ tố bị 'cắt xén' tiền khi thi đấu giải hạng Nhất, tỉnh Bình Thuận nói gì? - 1
Người hâm mộ Bình Thuận sẽ không còn được xem đội nhà thi đấu ở Giải Hạng nhất 2023-2024. Ảnh: VPF

Liên quan đến nội dung phản ánh tiền thưởng của cả mùa giải không phát cho đội, Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết vấn đề tiền thưởng khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp thì ngân sách không có danh mục chi mà phải vận động nguồn xã hội hóa. Để có tiền thưởng động viên cho đội bóng, tỉnh đã vận động nhiều nhà tài trợ, nhưng do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên kinh phí vận động khen thưởng cho đội bóng đến thời điểm này chỉ nhận được hơn 92,5 triệu đồng.

Với số tiền trên, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận dự kiến trao cho Ban Huấn luyện và Vận động viên khi tổ chức tổng kết giải vào ngày 18-10-2023.

Liên quan đến nội dung phản ánh tiền ăn và giải bị "cắt xén", theo Sở VH-TT-DL Bình Thuận, việc chi tiền ăn tập luyện thường xuyên là 240.000 đồng (tại khoản a, điểm 1, điều 3 về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng của Thông tư 86 Bộ Tài chính) và thi đấu giải là 320.000 đồng, đều phải chi trả vào tài khoản cá nhân của từng huấn luyện viên, vận động viên. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã thực hiện chi trả đầy đủ cho huấn luyện viên, vận động viên.

Cầu thủ tố bị 'cắt xén' tiền khi thi đấu giải hạng Nhất, tỉnh Bình Thuận nói gì? - 2
CLB bóng đá Bình Thuận. Ảnh: VPF

Liên quan đến phản ánh tiền giày cấp theo quý, theo niên hạn toàn đội "chưa nhận được đồng nào", Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết năm 2023, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh được Sở giao phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thể thao cấp tỉnh và quốc gia nên một số việc như tiến hành lập các hồ sơ thủ tục mua sắm còn chậm so với yêu cầu.

Hiện, các thành viên đội bóng đá Bình Thuận đã được mời làm việc với lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở VH-TT-DL để tiếp tục làm rõ các nội dung tố cáo.

Trước đó, trong ngày 10-10, Sở VH-TT-DL Bình Thuận có đơn gửi lên Công ty CP Bóng đá VPF (Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) xin rút lui khỏi giải đấu hạng Nhất và xuống chơi ở giải Hạng nhì vì không còn kinh phí.

Sau gần 30 năm chờ đợi, mùa giải 2022 – 2023, đội bóng đá Bình Thuận giành quyền lên chơi giải hạng Nhất. Dư luận tại Bình Thuận tỏ ra tiếc nuối vì chưa được thấy đội bóng con cưng thi đấu trên sân vận động Phan Thiết ở môi trường chuyên nghiệp (mùa giải vừa qua, Bình Thuận phải mượn sân bóng tại Ninh Thuận để thi đấu), nay lại phải xin rút lui khỏi giải hạng Nhất.




https://nld.com.vn/thoi-su/cau-thu-to-bi-cat-xen-tien-khi-thi-dau-giai-hang-nhat-tinh-binh-thuan-noi-gi-20231011161503259.htm