-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thể thao
08/12/2017 22:29'Cầu thủ Việt khó đua tranh đá chính ở Thai League'
Từ mùa giải 2018, Ban tổ chức Thailand Premier League (TPL) sẽ mở cửa cho các đội bóng đăng ký suất ngoại binh dành cho cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á. Mục đích của họ là muốn quảng bá giải đấu đến các nước trong khu vực. Bởi hiện tại, Thai League đang là giải VĐQG chất lượng nhất, đáng xem nhất ở Đông Nam Á.
"Thai League là giải đấu khốc liệt"
Việt Nam được nhắm đến như một thị trường tiềm năng, bởi chất lượng cầu thủ được đánh giá khá cao. Mới đây tờ Fox Sports Asia và một loạt các tờ báo của Thái đã loan tin, CLB Buriram United đã đạt được thỏa thuận với một cầu thủ họ Nguyễn, để đưa về thi đấu mùa 2018. Tờ Fox Sports cho rằng đó là chân sút Nguyễn Văn Quyết - người đang thi đấu cho CLB Hà Nội.
Khi được hỏi về điều này, Chendrop Samphaodi đã không ngần ngại nói thẳng. “Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để thi đấu tại Thai League, nhưng họ sẽ chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt. Thai League là giải đấu chất lượng, mức độ đua tranh cao, ngay cả cầu thủ Thái Lan cũng phải nỗ lực rất nhiều để được ra sân thi đấu thường xuyên”.
Bản thân Chendrop Samphaodi là minh chứng rõ nét về sự khắc nghiệt của Thai League. Anh vốn giữ băng thủ quân của U23 Thái Lan, tài năng sớm được chứng minh ở SEA Games. Tuy nhiên ở cấp độ CLB, chân sút sinh năm 1995 vẫn chưa thật sự có chỗ đứng tại CLB Police Tero FC.
Ở mùa bóng 2017, anh mới thi đấu tổng cộng 1.021 phút trong 21 trận. 11 trong số đó, Samphaodi vào sân từ ghế dự bị. Tiền đạo 22 tuổi chỉ đóng góp được 1 bàn thắng cho CLB chủ quản. Tính luôn cả đấu trường FA Cup, đội trưởng U23 Thái Lan chỉ có thêm 3 lần ra sân khác.
Vì sao Thai League khó cho cầu thủ Việt Nam
Thai League một thời chất lượng kém xa V.League của Việt Nam. Đó là câu chuyện của hơn một thập niên trước khi hàng loạt cầu thủ hay nhất của Thái Lan như Kiatisak, Tawan, Dusit, Chukiat, Thonglao… sang mảnh đất hình chữ S lập nghiệp. Họ là hạt nhân trong lối chơi của các CLB Việt Nam nên nhận được đãi ngộ rất cao.
Tuy nhiên khi chất lượng V.League đi xuống, cầu thủ Thái Lan cũng bắt đầu hồi hương. Gần 10 năm nay, Thai League vươn mình trở thành giải đấu số một khu vực, nhờ học hỏi và thực hiện bài bản cách làm bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài, đặc biệt của Ngoại hạng Anh. Báo Thái Lan từng thống kê có lúc, tỷ suất người xem Thai League còn cao hơn xem NH Anh.
Thai League mùa 2017 quy định mỗi CLB được đăng ký 5 ngoại binh trong đội hình và có thể ra sân 4, trong đó bắt buộc có 1 cầu thủ đến từ các nước là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Hầu hết các đội nói không với ngoại binh châu Phi đồng thời sử dụng rất nhiều cầu thủ chất lượng của Brazil hay châu Âu. Điều đó giúp mặt bằng chất lượng giải đấu được đẩy lên cao.
Với suất người chơi thuộc AFC, các đội Thái Lan hầu như chỉ sử dụng cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản - 2 nền bóng đá hàng đầu châu lục. Rõ ràng trong những năm qua, không cầu thủ Việt Nam nào đủ “trình độ” để lọt vào mắt xanh của các đội bóng ở Thai League. Những năm trước từng xuất hiện thông tin Công Vinh được nhắm đến nhưng rốt cuộc không có bất cứ một cuộc thương lượng hay chuyển nhượng nào.
Khi quyết định mở cửa cho cầu thủ ASEAN sang Thai League, ban tổ chức kèm theo một điều kiện là người đó phải có ít nhất 20 lần khoác áo ĐTQG. Nói cách khác, cầu thủ Việt Nam sang thi đấu tại giải đấu số một Thái Lan phải là người có kinh nghiệm hoặc đang thuộc hàng “sao”. Nhưng điều đó không lấy gì đảm bảo các ngôi sao bóng đá Việt Nam sẽ tỏa sáng ở vùng đất mới.
“Nếu cầu thủ Việt Nam thi đấu tại Thái Lan đó chẳng khác gì một thách thức cho bản thân”, Chendrop Samphaodi kết luận. Chịu sự cạnh tranh rất cao nhưng mức lương cho ngoại binh là điểm hấp dẫn của Thai League. Mới đây, ngôi sao trẻ của Myanmar Aung Thu đã hoàn tất việc chuyển sang khoác áo CLB Police Tero FC cùng mức lương chừng 10.000 USD/tháng.
Đây là mức mà không cầu thủ Việt Nam nhận được tại V.League hiện nay. Nó vốn chỉ dành cho những ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch như Uche, Hoàng Vũ Samson hay Pape Omar.
Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)