Thể thao

CĐM chỉ ra chi tiết đáng ngờ trong buổi bốc thăm bán kết FA Cup, nghi MU được giúp đỡ để 'né' Man City

NHM cho rằng buổi lễ bốc thăm bán kết FA Cup đã tỏ ra thiếu chuyên nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho MU gặp Coventry thay vì phải đụng độ Man City hoặc Chelsea.

Manchester United đã giành được tấm vé vào trận bán kết một cách đầy cảm xúc trước đối thủ đầy duyên nợ Liverpool. Niềm vui còn như nhân đôi với đoàn quân của HLV Erik Ten Hag khi đối thủ của họ ở trận bán kết chỉ là đội bóng Championship Coventry.

Được biết, lễ bốc thăm được thực hiện chỉ vài phút sau khi MU có chiến thắng lội ngược dòng kịch tính 4-3 trước Liverpool. Cặp đấu bán kết còn lại sẽ là màn đối đầu đầy căng thẳng giữa đội đương kim vô địch Manchester City và Chelsea, đội đã đánh bại Leicester 4-2 vào hôm qua (17/3).

Những là thăm may rủi đã giúp MU gần như đặt một chân vào trận chung kết, bởi đối thủ Coventry được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Quỷ đỏ thành Manchester, điều này làm cho không ít người hâm mộ cảm thấy nghi ngờ.

Buổi lễ bốc thăm diễn ra trực tiếp trên ITV, Ian Wright đã bốc một quả bóng ngẫu nhiên trước mặt Roy Keane và Graeme Souness trong studio. Những ánh mắt dõi theo Wright khi anh lục lọi trong chiếc túi nhung nổi tiếng những quả bóng trước khi đưa ra ống kính truyền hình.

Tuy nhiên, Khán giả khổng khỏi thắc mắc là tại sao ban tổ chức không hề đề cập đến việc con số trên những quả bóng tương ứng với đội nào. Ngoài ra, cảm giác buổi lễ bốc thăm bán kết FA Cup cũng không được trang trọng như các buổi lễ bốc thăm của các giải đấu khác. Các đội cũng được rút trực tiếp ra khỏi túi thay vì để tên trong các quả bóng như truyền thống.

CĐM chỉ ra chi tiết đáng ngờ trong buổi bốc thăm bán kết FA Cup, nghi MU được giúp đỡ để 'né' Man City
Các đội không hề được thông báo về con số tương ứng khi bốc thăm

Cách bốc thăm này khiến một số người hâm mộ không khỏi phẫn nộ và cho rằng, thể thức này “thiếu chuyên nghiệp” và kết quả bốc thăm bán kết FA Cup là “vụ dàn xếp lộ liễu nhất từ trước đến nay” do thiếu minh bạch về số lượng của các đội.

The Sun đã trích lại một số bình luận của người hâm mộ như sau:

“Đây là lễ bốc thăm FA Cup thiếu chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy”,một CĐV bình luận.

Ý kiến khác cho rằng: “Bốc thăm FA Cup nhưng trước đó không nói các đội tương ứng với số nào."

Một người khác bình luận: “Kể từ khi nào chúng ta có lễ bốc thăm FA Cup mà không công bố trước mỗi con số là ai?”

Tuy nhiên, không người hâm mộ nào có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố rằng kết quả bốc thăm đã được dàn xếp và không có khiếu nại nào từ bất kỳ CLB nào có liên quan.

Hai trận bán kết FA Cup đều sẽ diễn ra trên sân Wembley. Trận bán kết 1 giữa MU vs Coventry sẽ diễn ra vào ngày 20/4 và màn so tài giữa Man City vs Chelsea đá sau một ngày.

Với kết quả bốc thăm như hiện tại, NHM đang rất háo hức chờ đợi màn tái đấu giữa hai đội bóng thành Manchester, những người cũng gặp nhau ở trận chung kết FA Cup mùa trước với chức vô địch dành cho nửa xanh.

HV (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/cdm-chi-ra-chi-tiet-dang-ngo-trong-buoi-boc-tham-ban-ket-fa-cup-nghi-mu-duoc-giup-do-de-ne-man-city-d212047.html