-
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục
Thể thao
22/09/2025 15:39Chấn động SEA Games 33: Thái Lan bị tước quyền tổ chức môn bi sắt vì bê bối tham nhũng, quấy rối tình dục
Môn bi sắt được Thái Lan đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 33-2025 diễn ra tại đất nước này vào tháng 12 tới.
Tuy nhiên mới đây, Liên đoàn Bi sắt Thái Lan (PAT) vướng vào bê bối khi chủ tịch liên đoàn bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, dẫn đến việc PAT bị Liên đoàn Bi sắt thế giới (WPBF) tước tư cách thành viên cho tới khi nào thay chủ tịch.

WPBF cấm PAT đứng ra tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33, đề nghị chủ nhà Thái Lan nếu muốn tiếp tục tổ chức môn thi này phải tìm được một tổ chức đồng cấp.
Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) đã chỉ định một "ủy ban trung ương" để tổ chức cuộc thi và cử VĐV bi sắt Thái Lan thi đấu tại SEA Games 33. Tuy nhiên, theo truyền thông Thái Lan, do còn nhiều chồng chéo, vướng mắt nên phương án này không thuyết phục được WPBF.
Ông Claude Azema - Chủ tịch WPBF mới đây đã gửi một bức thư tới SAT, bày tỏ chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại PAT, song cho biết vẫn tiếp tục ghi nhận sai phạm từ chủ tịch PAT.
"Chúng tôi không thể chấp nhận việc môn thể thao mang tính cạnh tranh rộng rãi, vốn đã được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận, bị lợi dụng vì lợi ích của người khác. Nguyên nhân là do chủ tịch PAT không đủ năng lực và điều kiện để tổ chức cuộc thi bi sắt tại SEA Games. Do đó, chúng tôi buộc phải từ chối đăng cai tổ chức cuộc thi bi sắt tại SEA Games sắp tới", Chủ tịch WPBF viết trong thư.
Người đứng đầu WPBF đồng thời cho biết sẽ thông báo đến các liên đoàn liên quan rằng bất kỳ quốc gia nào cử VĐV tham dự SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong hai năm, bao gồm giải châu Á, thế giới..., cho đến kỳ SEA Games tiếp theo tại Malaysia vào năm 2027.
Ngày 22-9, phía Thái Lan đã tổ chức họp báo để thông tin về diễn biến mới nhất này.
Như vậy, gần như chắc chắn Thái Lan sẽ không thể tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33. Đây là môn thế mạnh, từng giúp Thái Lan giành 6 huy chương vàng ở kỳ đại hội 2023, nơi có 7 quốc gia góp mặt, bao gồm Việt Nam.
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (10:40)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (10:30)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (52 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (58 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (59 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (1 giờ trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (1 giờ trước)