Ngay trước thềm cuộc tái đấu quan trọng với Singapore ở trận bán kết lượt về, ĐT Thái Lan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng bất ngờ.
18-1787042467-chan-sut-chu-luc-cua-dt-thai-lan-nguy-co-nghi-het-asean-cup

Chấn thương phát sinh trong buổi tập gần nhất của chân sút chủ lực Teerasak Poeiphimai đã giáng một đòn nặng nề vào toàn bộ kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện ĐT Thái Lan, truyền thông địa phương đưa tin.

Teerasak Poeiphimai được cho là đã đã vắng mặt ở buổi tập mới nhất cùng toàn đội. Đội ngũ y tế đang tiến hành các khâu kiểm tra cuối cùng để đưa ra đánh giá chính xác về khả năng ra sân của anh.

Viễn cảnh tệ nhất được dự báo là nếu tình trạng không mấy khả quan, Teerasak không chỉ bỏ lỡ bán kết lượt về gặp Singapore mà còn có nguy cơ phải làm khán giả ở cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026, trong trường hợp Thái Lan bảo vệ thành công lợi thế dẫn trước.

Tin dữ này lập tức đẩy đoàn quân áo xanh vào tình cảnh khó khăn giữa thời điểm quyết định của giải đấu, đồng thời dấy lên nỗi âu lo tột cùng trong lòng người hâm mộ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi Teerasak đang thể hiện tầm ảnh hưởng gần như không thể thay thế nơi tuyến đầu của tuyển Thái Lan.

Với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng càn lướt mạnh mẽ cùng độ nhạy bén săn bàn đáng sợ trong vòng cấm địa, anh chính là "họng pháo" đáng gờm nhất và là điểm tựa tối quan trọng của cả hệ thống vận hành tấn công. Thành tích 4 bàn thắng, đóng góp tới gần 30% tổng số bàn thắng của cả đội, chính là thước đo rõ nét nhất cho giá trị của trung phong này.  

Sự vắng mặt của một chân sút sắc bén như Teerasak chắc chắn sẽ khiến sức ép đè nặng lên hàng phòng ngự đối phương giảm sút rõ rệt. Về phương án trước mắt, HLV Anthony Hudson dự kiến sẽ trao cơ hội cho Patrik Gustavsson để trám vào vị trí trung phong.

Dẫu vậy, việc kỳ vọng một cầu thủ vừa mới tái xuất sau hơn 1 năm dài điều trị chấn thương như Gustavsson có thể lập tức đạt đỉnh phong độ để lấp đầy khoảng trống mà Teerasak để lại là điều không hề dễ dàng.

Mối bận tâm của ban huấn luyện Thái Lan lúc này không chỉ dừng lại ở 90 phút thi đấu sắp tới. Nhìn rộng hơn, nguy cơ Teerasak phải chia tay chặng đường còn lại tại giải đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với thể thức lượt đi - lượt về khắc nghiệt, mật độ thi đấu dày đặc 3 ngày/trận xen lẫn việc phải di chuyển liên tục qua các chuyến bay, đây thực sự là rào cản quá lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào đang gặp vấn đề về thể trạng.  

Không dừng lại ở nỗi lo trên hàng công, HLV Hudson còn phải giải quyết bài toán nan giải về mặt kỷ luật và thẻ phạt. Hiện tại, cả Yosakorn Burapha lẫn tiền vệ kỳ cựu Sarach Yooyen đều đã phải nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc nếu nhận thêm thẻ ở bán kết lượt về, họ sẽ bị treo giò ở chung kết.

Để đảm bảo an toàn về mặt lực lượng, nhiều khả năng Chehanafi Mama hoặc Chawalwit Saeleow sẽ được lựa chọn để thay thế vị trí của Yosakorn, trong khi Tosawat Limwanaset có thể thay thế Sarach ra sân ngay từ đầu trong cuộc đọ sức tại SVĐ Rajamangala vào tối nay. 

PV (SHTT)