Thể thao

Chelsea bán bớt cầu thủ khiến fan phẫn nộ

Sau quãng thời gian vung tiền, Chelsea sẽ phải thắt chặt chi tiêu, bán đi một vài trụ cột người Anh nhằm tuân thủ các quy định của luật Công bằng tài chính (FFP).

Kể từ ngày ông chủ mới Todd Boehly tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge, Chelsea đã chi ra hơn một tỷ bảng để chiêu mộ cầu thủ, hầu hết là những nhân tố trẻ giàu tiềm năng.

Tuy cố gắng lách luật bằng các hợp đồng ký kết với tân binh có thời hạn từ 6 đến 8 năm, nhưng The Blues sắp tới cũng sẽ bị vướng vào luật Công bằng tài chính.

Chelsea bán bớt cầu thủ khiến fan phẫn nộ
PSG đang theo dõi sát sao Levi Colwill

Điều đó buộc lãnh đạo Chelsea phải tính đến phương án bán đi một vài cầu thủ thuộc diện "cây nhà lá vườn", trưởng thành từ học viện CLB như Levi Colwill, Conor Gallagher hay Chalobah.

Theo giới truyền thông Pháp, Colwill hiện đang nằm trong tầm ngắm gã nhà giàu nước Pháp - Paris Saint-Germain.

Nhà ĐKVĐ Ligue 1 sẵn sàng chi khoản tiền 40 triệu bảng để rước trung vệ 21 tuổi này về sân Công viên các Hoàng tử, nhằm gia cố sức mạnh dưới hậu tuyến.

Colwill hiện đã chiếm được một vị trí chính thức trong đội hình Chelsea, sau khi tỏa sáng ở Brighton theo dạng cho mượn mùa trước.

Chelsea bán bớt cầu thủ khiến fan phẫn nộ - 1
Cặp đôi Gallagher - Colwill trên tuyển Anh

HLV Gareth Southgate cũng trao cơ hội ra mắt tuyển Anh cho Colwill hồi tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh đó là bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với đội chủ sân Stamford Bridge.

Trường hợp bán Conor Gallagher có thể gây phản ứng mạnh từ đông đảo fan The Blues. Kỳ chuyển nhượng năm ngoái, tiền vệ người Anh từng suýt gia nhập Tottenham với giá 50 triệu bảng.

Cách nhanh nhất để Chelsea cân bằng ngân sách là thanh lý những cầu thủ bản địa trưởng thành từ học viện. Đây là những thương vụ chuyển nhượng mang lại giá trị lớn để tuân thủ FFP.

Theo An Nhi (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chelsea-ban-bot-cau-thu-khien-fan-phan-no-2254787.html